1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trước thềm Siêu kinh điển: Messi “đứt gánh”, C.Ronaldo “lao vun vút”

(Dân trí) - Ở mùa giải này, Messi ấn tượng hơn hẳn so với C.Ronaldo nhưng ở thời điểm quyết định, “siêu sao” người Bồ Đào Nha đang thắng thế. Điều đó có thể quyết định cục diện của cuộc đua Quả bóng vàng.

*Trận đấu Real Madrid-Barcelona ở vòng 33 La Liga sẽ diễn ra vào lúc 1h45 ngày 24/4, sân Bernabeu.

Những con số vô nghĩa của Messi

Có thực tế là ở mùa giải này, C.Ronaldo đã thua toàn diện trước Messi. Trong khi “siêu sao” người Argentina đã gây ấn tượng mạnh mẽ ở Barcelona thì CR7 gần như “chìm nghỉm” trong phần lớn thời gian mùa giải. Thậm chí, lần đầu tiên kể từ khi cập bến Real Madrid, C.Ronaldo đã bị thay ra sân không phải vì lý do chấn thương.

Messi ấn tượng hơn hẳn so với C.Ronaldo ở mùa giải này
Messi ấn tượng hơn hẳn so với C.Ronaldo ở mùa giải này

Những con số thống kê đã chỉ rõ điều đó. Messi vượt trội hơn hẳn. Cầu thủ số 10 của Barcelona đã ghi 45 bàn thắng sau 45 trận đấu cho Barcelona và đang dẫn đầu trong cuộc đua Vua phá lưới La Liga cũng như Chiếc giày vàng châu Âu với 29 bàn thắng.

Trong khi đó, số bàn thắng của C.Ronaldo ở La Liga khá khiêm tốn với 19 pha lập công. Tính trên mọi đấu trường, số 7 của Real Madrid chỉ ghi được 31 bàn thắng sau 38 trận đấu.

Về số đường kiến tạo, Messi cũng vượt trội với 14 đường chuyền thành bàn so với 11 đường của C.Ronaldo. Trung bình mỗi trận đấu, Messi thực hiện 2,3 đường kiến tạo cơ hội, còn C.Ronaldo chỉ có 1,3 đường.

Tỷ lệ dứt điểm trúng khung thành của “siêu sao” người Argentina cũng cao hơn hẳn so với C.Ronaldo. Con số ấy của Messi là 53,1% (sút 160 quả, trúng khung thành 85 quả), còn CR7 là 36,4% (sút 220 quả, trúng khung thành 80 quả). Cuối cùng, số lần rê bóng thành công của Messi là 3,5 lần/trận. C.Ronaldo chỉ khiêm tốn ở mức 1 lần/trận.

Hay nói cách khác, C.Ronaldo chẳng có gì so sánh với Messi ở mùa giải này. Nhưng những con số thống kê của El Pulga sẽ trở thành vô nghĩa nếu như anh không giành được danh hiệu lớn nào cùng Barcelona ở mùa giải này (La Liga, Champions League).

Khả năng ấy càng có nguy cơ lớn xảy ra. Sau khi bị loại khỏi Champions League, Messi bước vào trận chiến quyết định ở La Liga với Real Madrid. Nếu không thể giành được chiến thắng ở trận đấu này, khả năng Barcelona mất chức vô địch La Liga vào tay Real Madrid khá cao.

Messi “đứt gánh”, C.Ronaldo thẳng tiến tới Bóng vàng

Bóng đá là vậy! Đôi khi sự xuất sắc trong cả mùa giải chẳng có ý nghĩa gì nếu như thất bại ở trận đấu quyết định. Messi đang trải qua bi kịch ấy. Ở cả hai trận đấu với Juventus ở Champions League, “siêu sao” người Argentina đã không thể hiện được mình trước sự vây ráp lớn từ đối thủ. Và rồi, Barcelona đã bị “đá văng” khỏi Champions League.

Nhưng việc Real Madrid thi đấu thành công có thể giúp C.Ronaldo vượt qua Messi ở cuộc đua Quả bóng vàng
Nhưng việc Real Madrid thi đấu thành công có thể giúp C.Ronaldo vượt qua Messi ở cuộc đua Quả bóng vàng

Trớ trêu thay, C.Ronaldo lại hóa thân thành người hùng với 5 bàn thắng trong 2 trận chiến với Bayern Munich, để giúp Real Madrid đi tiếp một cách ngoạn mục (dù 2 bàn của CR7 đã ở trong thế việt vị).

Từ kẻ yếu thế, giờ đây, “siêu sao” người Bồ Đào Nha lại chiếm thế thượng phong so với Messi trong cuộc đua Quả bóng vàng. Đặt giả sử, CR7 vô địch Champions League (và có thể cả La Liga), có lẽ, danh hiệu cao quý này khó thoát khỏi tay cầu thủ của Real Madrid.

Thế nhưng, nói qua cũng phải nói lại. Có thể thấy, vai trò của Messi ở Barcelona lớn hơn rất nhiều so với C.Ronaldo ở Real Madrid. Trong những năm qua, El Pulga đã phải lùi sâu trong vai trò kiến thiết (nhất là sau khi Xavi ra đi). Cầu thủ này vừa phải đảm nhận nhiệm vụ kiến tạo, vừa phải ghi bàn.

Nói cách khác, một mình Messi đang phải “gánh” Barcelona. Tính ra, “siêu sao” người Argentina đã đóng góp 59 bàn thắng (45 bàn, 14 kiến tạo) trong tổng số 143 bàn thắng của Los Blaugrana mùa giải này (tỷ lệ 41,26%). Ở châu Âu, không có cầu thủ nào có sức ảnh hưởng lớn tới vậy.

Ngược lại, C.Ronaldo chủ yếu thi đấu trong vai trò “số 9”. Điều quan trọng, CR7 có quá nhiều vệ tinh chất lượng như Toni Kroos, Modric, Gareth Bale để có thể san sẻ gánh nặng. Ngay cả nhân tố dự bị của Real Madrid như James Rodriguez, Marco Asensio, Lucas Varquez, Morata cũng thi đấu vô cùng ấn tượng mỗi khi vào sân.

Điều đó giúp C.Ronaldo “được phép” nhạt nhòa nhưng Real Madrid vẫn thẳng tiến mạnh mẽ. Nhưng chỉ cần một trận Messi không chơi tốt (như lượt đi vòng 1/8 với PSG, 2 lượt đấu với Juventus), Barcelona ngay lập tức trả giá.

Do đó, đương nhiên, CR7 có điều kiện để đoạt danh hiệu lớn hơn Messi ở mùa giải này. Nếu như đêm nay, C.Ronaldo tiếp tục chiến thắng Messi ở trận Siêu kinh điển, coi như công sức của El Pulga sẽ đổ sông đổ bể.

H.Long