1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trước thềm mùa giải mới, Barca lại khổ vì “cơn bão chấn thương”

(Dân trí) - Trong tuần này, thời điểm mùa giải 2013-14 sắp sửa khởi tranh tại Tây Ban Nha, tân HLV Martino lại phải đương đầu với nỗi ám ảnh khủng khiếp trong nhiều năm trở lại đây của Barca, đó là cơn bão chấn thương.

Trong tuần này, thời điểm mùa giải 2013-14 sắp sửa khởi tranh tại Tây Ban Nha, Barcelona lại phải đối phó với nỗi ám ảnh khủng khiếp trong nhiều năm trở lại đây, nỗi ám ảnh mang tên Virus FIFA (cầu thủ dính chấn thương khi tập trung đội tuyển quốc gia). So với những lần các đội tuyển quốc gia triệu tập cầu thủ trong quá khứ thì lần triệu tập này có vẻ “nhẹ nhàng” hơn, nhưng tất nhiên là vẫn ảnh hưởng rất lớn đến quá trình tập luyện trước thềm mùa giải mới của “gã khổng lồ xứ Catalonia”.

Virus FIFA trở lại ám ảnh Barca ngay trước thềm mùa giải mới
Virus FIFA trở lại ám ảnh Barca ngay trước thềm mùa giải mới

Cụ thể La Liga sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 18/8 tới đây (Barcelona tiếp đón Levante trên sân nhà Nou Camp), trong khi đó có đến 11 cầu thủ thuộc biên chế Barcelona bị triệu tập tham dự loạt trận giao hữu vào thứ 5 tới đây. Với 11 cầu thủ rời khỏi Ciutat Esportiva, kết quả Martino chỉ còn hơn phân nửa lực lượng để gấp rút chuẩn bị cho mùa giải mới, một điều không hề đơn giản.

Tại đội tuyển Tây Ban Nha, HLV Vicente Del Bosque chỉ triệu tập 5 cầu thủ thuộc biên chế Barcelona để tham dự trận giao hữu với Ecuardo tại Guayaquil. Tuy nhiên vì chấn thương mắt cá nhân mà Cesc Fabregas bất ngờ vừa gặp phải trong chuyến du đấu châu Á nên danh sách các cầu thủ Barca tập trung cùng La Furia Roja lần này chỉ có 4 người bao gồm Victor Valdés, Andreas Iniesta, Jordi Alba và Cristian Tello.

Thực ra, nếu chỉ là một trận giao hữu vô thưởng vô phạt thì vấn đề chấn thương hay thể lực của các cầu thủ không phải là điều đáng lo ngại. Tuy nhiên với việc biến đội tuyển thành một “gánh xiếc” với trận giao hữu vô thưởng vô phạt ở tận châu Mỹ với quãng đường di chuyển tới gần 10 ngàn km như liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đang làm thì các Barca không thể không lo ngại.

Hơn thế nữa, các cầu thủ Barcelona cũng vừa phải di chuyển một quãng đường có chiều dài tương tự từ châu Á trở về sân đại bản doanh của đội bóng. Ngoài những cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển Tây Ban Nha, những ngoại binh cũng trở về thực hiện nghĩa vụ quốc gia có Mascherano và Messi (Argentina); Neymar và Alves (Brazil); Alexis Sanchez (Chile) và Alex Song (Cameroon).

Ngọc Trung
Theo Sport