1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Trung Quốc tuyên bố không cần cầu thủ nhập tịch cũng thắng tuyển Việt Nam

Sông Lam

(Dân trí) - Đội trưởng tuyển Trung Quốc khẳng định anh và các đồng đội không lo lắng khi thiếu các cầu thủ nhập tịch khi đấu với Nhật Bản và Việt Nam ở lượt trận tiếp theo vòng loại World Cup 2022.

Tuyển Trung Quốc hiện đã hội quân chuẩn bị cho hai trận gặp Nhật Bản (27/1) và Việt Nam (1/2) thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Mặc dù tân HLV trưởng Li Xiaopeng triệu tập đến 52 cầu thủ trong đợt hội quân này, nhưng hiện tại mới chỉ có 26 người có mặt. Đến ngày hôm nay (14/1), các cầu thủ Trung Quốc thi đấu ở nước ngoài mới phải trở về hội quân.

Trung Quốc tuyên bố không cần cầu thủ nhập tịch cũng thắng tuyển Việt Nam - 1

Tuyển Trung Quốc bắt đầu hội quân từ ngày 12/1 để chuẩn bị cho hai trận đấu với Nhật Bản và Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Đáng chú ý, HLV Li Xiaopeng triệu tập 5 cầu thủ nhập tịch gồm Alan, Jiang Guangtai, Elkeson, Luo Guofu và Fernando. Tuy vậy, cả 5 cầu thủ này vẫn chưa hội quân cùng đội tuyển quốc gia. Bốn trong số đó đang trong kỳ nghỉ ở quê nhà Brazil.

Hiệp hội bóng đá Trung Quốc đã phát đi thông cáo yêu cầu các cầu thủ ở nước ngoài phải tập trung cùng đội trước ngày 23/1 này, nhưng việc 5 cầu thủ nhập tịch này có chấp hành hay không thì vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Chia sẻ trên tờ Sina Sport, đội trưởng Wu Xi bày tỏ quan điểm về vấn đề này. Anh nói: "Tôi không thể nói về vấn đề của các cầu thủ nhập tịch bởi tôi không phải là người chịu trách nhiệm phát ngôn chuyện này. Nhưng các cầu thủ nhập tịch có đến hay không có lẽ không phải là điều đáng lo ngại đối với chúng tôi.

Khi họ đến, chúng tôi sẽ tập luyện cùng nhau và hòa nhập với nhau. Nếu họ không đến, chúng tôi cũng sẽ có những phương án thay thế khác để chuẩn bị cho hai trận đấu sắp tới. Tuy nhiên các cầu thủ nhập tịch không nên từ chối việc trở lại đội tuyển. Họ phải suy nghĩ kỹ càng về quyết định của mình.

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức và nỗ lực trong các trận đấu còn lại để có được một kết quả không quá tệ".

Trung Quốc tuyên bố không cần cầu thủ nhập tịch cũng thắng tuyển Việt Nam - 2

Đội trưởng tuyển Trung Quốc Wu Xi khẳng định không lo lắng việc thiếu vắng các cầu thủ nhập tịch ở hai trận đấu vòng loại World Cup với Nhật Bản và Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên, Wu Xi tập luyện với rất nhiều đồng đội dưới thời HLV Li Xiaopeng, đặc biệt có rất nhiều cầu thủ trong đợt tập trung này. Anh nói rằng: "Các cầu thủ trẻ đã thể hiện sức mạnh ở giải quốc nội và rất sung sức. Tôi hy vọng họ sẽ nghiêm khắc hơn với bản thân trong việc tập luyện và thể hiện phong độ cao hơn nữa".

Sau 6 lượt trận, tuyển Trung Quốc có 5 điểm, xếp thứ 5 bảng B. Họ sẽ làm khách trên sân của Nhật Bản và Việt Nam. HLV Li Xiaopeng sẽ chốt quân số còn khoảng 30 cầu thủ cho hai trận đấu này.

Trung Quốc tuyên bố không cần cầu thủ nhập tịch cũng thắng tuyển Việt Nam - 3