1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trung Quốc đưa ra luật tiêm vắc xin với VĐV tham dự Olympic mùa Đông

H.Long

(Dân trí) - Ban tổ chức Olympic mùa Đông 2022 đã đưa ra điều luật liên quan tới việc tiêm vắc xin với các vận động viên (VĐV) tham dự giải đấu.

Olympic mùa Đông 2022 sẽ diễn ra từ ngày 4-20/2/2022 tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn là mối đe dọa lớn với thế giới, nước chủ nhà đã đưa ra điều luật liên quan tới tiêm vắc xin với các VĐV.

Olympic Bắc Kinh 2022

Những VĐV tham dự Olympic mùa Đông 2022 bắt buộc phải tiêm vắc xin nếu không muốn bị cách ly trong 21 ngày.

Theo đó, những VĐV đã tiêm ít nhất một mũi vắc xin sẽ tới Trung Quốc và di chuyển theo "bong bóng khép kín" tới các địa điểm cư trú, tập luyện cũng như thi đấu.

Đối với những VĐV chưa tiêm vắc xin bắt buộc phải cách ly trong vòng 21 ngày sau khi nhập cảnh vào Trung Quốc. Họ sẽ không được rời khỏi khu vực cách ly trong thời gian này (kể cả là việc hủy thi đấu).

Đối với những VĐV cung cấp được giấy tờ chứng minh được miễn trừ y tế sẽ được xem xét tùy theo tình hình.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức khẳng định sẽ chỉ bán vé cho những công dân có quốc tịch Trung Quốc và yêu cầu với những người này cũng bắt buộc phải tiêm vắc xin. Bên cạnh đó, họ cũng phải đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19.