1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trọng tài sai sót ở trận Quảng Nam - Nam Định “được” nghỉ làm nhiệm vụ

K.Đ

(Dân trí) - Cụ thể, trọng tài FIFA Ngô Duy Lân sẽ không được phân công làm nhiệm vụ ở vòng 4, diễn ra cuối tuần này, còn trợ lý K’Đức Tuấn sẽ nghỉ đến hết giải, sau khi mắc lỗi ở trận Quảng Nam - Nam Định.

Theo phân công của Ban trọng tài trước đó, trọng tài FIFA Ngô Duy Lân sẽ là trọng tài thứ 4 ở trận Viettel – HL Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy ở lượt 4 giai đoạn 2 LS V-League 2020 cuối tuần này.

Tuy nhiên, sau đó, VPF có đề xuất với Ban trọng tài, để ông Ngô Duy Lân nghỉ làm nhiệm vụ ở vòng 4 giai đoạn 2, sau khi xảy ra sự cố liên quan đến trọng tài ở trận CLB Quảng Nam - CLB Nam Định thuộc vòng 3 cách nay ít ngày.

Trọng tài sai sót ở trận Quảng Nam - Nam Định “được” nghỉ làm nhiệm vụ - 1
Trọng tài FIFA Ngô Duy Lân "được" nghỉ làm nhiệm vụ ở vòng 4 giai đoạn 2, sau sự cố trên sân Tam Kỳ ở vòng 3 cách nay ít ngày
Trọng tài sai sót ở trận Quảng Nam - Nam Định “được” nghỉ làm nhiệm vụ - 2
Đội khách cho rằng ông Ngô Duy Lân và các trợ lý có một chuỗi các quyết định gây bất lợi cho đội Nam Định, làm lợi cho đội chủ nhà

Trong trận đấu nói trên, quyết định thổi phạt đền đội khách Nam Định từ phía trọng tài Ngô Duy Lân bị đội bóng thành Nam phản ứng.

Sau quả phạt đền, ông Ngô Duy Lân được cho là “quên” phạt thẻ đỏ cầu thủ Phùng Văn Nhiên của đội Nam Định, sau thẻ vàng thứ 2 của cầu thủ này. 

Cũng trong trận đấu nói trên, một tình huống nhận định khác của tổ trọng tài gây bất lợi cho đội bóng thành Nam.

Trọng tài sai sót ở trận Quảng Nam - Nam Định “được” nghỉ làm nhiệm vụ - 3
Tình huống dẫn đến bàn thắng hợp lệ, nhưng bị từ chối của đội Nam Định, khiến trợ lý trọng tài K'Đức Tuấn bị "treo cờ" đến hết giải

Đó là pha ghi bàn hợp lệ của tiền đạo ngoại binh Rafaelson của đội Nam Định ở phút 75. Tuy nhiên, tổ trọng tài lại khước từ bàn thắng nói trên, do nhận định rằng đội Nam Định phạm lỗi việt vị trước khi sút tung lưới đối phương. 

Ban trọng tài VFF sau đó xác định rằng đây là quyết định sai của tổ trọng tài. Đặc biệt, trợ lý trọng tài thứ nhất K’Đức Tuấn phất cờ báo lỗi việt vị dù góc nhìn không bị hạn chế, tình huống cũng không quá phức tạp, khiến đội bóng thành Nam bị mất oan bàn thắng và bị thua oan.

Cho rằng đây là lỗi rất nghiêm trọng, làm sai lệch kết quả trận đấu (có thể làm ảnh hưởng đến cuộc đua trụ hạng), Ban trọng tài VFF quyết định “treo cờ” trợ lý trọng tài K’Đức Tuấn đến hết mùa giải năm nay (cụ thể là “treo” 4 trận).

Dòng sự kiện: V-League 2020