1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trọng tài Nguyễn Hiền Triết: “Thái Lan có nhiều cầu thủ giàu kỹ thuật”

(Dân trí) - Là người được LĐBĐ Thái Lan mời sang Bangkok, điều khiển trận giao hữu giữa Thái Lan và Hong Kong tối qua (9/10), trọng tài FIFA Nguyễn Hiền Triết có một số nhân xét về đối thủ mà đội tuyển Việt Nam chuẩn bị đối đầu ở vòng loại World Cup 2018, vào ngày 13/10 tới.

Trong trận đấu giữa Hong Kong (Trung Quốc) và Thái Lan, có 2 trọng tài Việt Nam tham gia điều khiển trận cầu ấy là ông Nguyễn Hiền Triết và trợ lý trọng tài Phạm Mạnh Long.

Trọng tài Nguyễn Hiền Triết điều khiển trận đấu giữa Thái Lan và Hong Long vừa qua
Trọng tài Nguyễn Hiền Triết điều khiển trận đấu giữa Thái Lan và Hong Long vừa qua

Cho dù Thái Lan không thắng đậm Hong Kong (Trung Quốc) như dự đoán, nhưng ông Nguyễn Hiền Triết vẫn không đánh giá thấp đội bóng đất chùa vàng: “Thái Lan ép sân trong suốt trận, trong khi Hong Kong chỉ biết chống đỡ và chống đỡ. Riêng chuyện Thái Lan không ghi được nhiều bàn thắng thì đúng là không thể hiểu nổi với thế trận kiểu này”.

“Họ dứt điểm rất nhiều, tấn công từ nhiều hướng, nhưng bóng cứ hết dội xà ngang rồi cột dọc, cộng với một số tình huống cầu thủ Thái Lan nhắm không thật chuẩn, cũng chưa thật may mắn, nên bóng đi vào lưới”, vị trọng tài FIFA nói thêm.

Nhận xét về lối chơi và con người mà đội tuyển Thái Lan đang có, ông Nguyễn Hiền Triết chia sẻ: “Thái Lan là đội bóng có kỹ thuật rất tốt, họ sở hữu nhiều cầu thủ rất giàu kỹ thuật và rất nhanh. Lối chơi của họ cũng giàu tốc độ và không thiếu sự mạnh mẽ”.

“Hong Kong trong trận đấu này sử dụng đến 5 cầu thủ gốc nước ngoài, trong đó có 4 cầu thủ da màu và một cầu thủ da trắng, thế mà Thái Lan vẫn đá trên chân hoàn toàn, chỉ hơi thiếu bàn thắng” – vẫn là lời của trọng tài Nguyễn Hiền Triết.

Trọng Vũ
Từ Bangkok