Trọng tài người Hà Lan bắt chính trận chung kết Euro 2020

(Dân trí) - Theo thông báo của UEFA, trọng tài người Hà Lan Bjorn Kuipers sẽ là người điều hành trận chung kết Euro 2020 giữa Anh và Italia, vào sáng 12/7 tới đây.

Ngoài trọng tài Bjorn Kuipers là người Hà Lan, các trợ lý thứ nhất và thứ hai của ông này trong trận đấu tới đây, gồm các ông Sander van Roekel và Erwin Zeinstra cũng là những người Hà Lan.

Riêng trợ lý trọng tài thứ tư Carlos Del Cerro Grande là người Tây Ban Nha. Còn trọng tài điều khiển phòng VAR là Bastian Dankert (Đức).

Trong quá khứ, trọng tài Bjorn Kuipers đã có kinh nghiệm bắt chính ở 6 trận chung kết các cúp châu Âu, gồm trận chung kết Europa League giữa Marseille và Atletico Madrid vào năm 2018, chung kết Champions League giữa Real Madrid và Atletico Madrid vào năm 2014, chung kết Europa League giữa Benfica và Chelsea năm 2013, trận tranh Siêu cúp châu Âu giữa Barcelona và Porto năm 2011, chung kết U21 châu Âu giữa Đức và Anh năm 2009, và chung kết U17 châu Âu giữa CH Séc và Nga năm 2006.

Trọng tài người Hà Lan bắt chính trận chung kết Euro 2020 - 1

Trọng tài người Hà Lan Bjorn Kuipers sẽ điều khiển trận chung kết Euro 2020 giữa Anh và Italia.

Điểm đáng chú ý nữa nằm ở chỗ ông Bjorn Kuipers có cùng quốc tịch Hà Lan, và là bạn thân của trọng tài Danny Makkelie, người vừa bắt chính ở trận Anh - Đan Mạch ở bán kết hôm 8/7 (theo giờ Việt Nam).

Trọng tài Danny Makkelie đang tạo ra một làn sóng phản ứng dữ dội nhằm vào giới trọng tài trên khắp châu Âu, nhất là xung quanh các trận đấu liên quan đến đội chủ nhà của vòng bán kết và trận chung kết Euro 2020 là tuyển Anh.

Trong trận bán kết giữa Anh và Đan Mạch nói trên, ông Danny Makkelie cho tuyển Anh hưởng quả phạt đền tưởng tượng trong hiệp phụ, sau tình ăn vạ của Sterling bên phía đội chủ nhà.

Thậm chí, ông Danny Makkelie còn không xem lại màn hình VAR trong tình huống nói trên, cũng như ngó lơ chi tiết có đến hai quả bóng cùng xuất hiện trước mặt Sterling trước khi cầu thủ này dốc bóng vào khu 16m50 của tuyển Đan Mạch và ngã trong khu vực này.

Cũng chính vì scandal liên quan đến trọng tài Danny Makkelie mà công tác trọng tài trước trận chung kết Euro 2020 vào sáng 12/7 tới đây (theo giờ Việt Nam), được đặc biệt quan tâm.

Về phía trọng tài Bjorn Kuipers, ngoài việc có nhiều kinh nghiệm, vị trọng tài người Hà Lan này còn có rất nhiều… tiền.

Theo tờ Telegraph của Anh, tài sản của ông Bjorn Kuipers được hiện ước tính có khoảng 12 triệu euro (khoảng 327 tỷ đồng). Ông này là một cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Hà Lan, là người đồng sáng lập chuỗi siêu thị C100 ở đất nước này, chuỗi siêu thị hiện có khoảng 500 cửa hàng bán lẻ.

Tại VCK Euro 2020 đang diễn ra, trọng tài Bjorn Kuipers đã điều hành các trận Tây Ban Nha - Slovakia, Đan Mạch - Bỉ thuộc vòng bảng, cũng như trận CH Séc - Đan Mạch ở tứ kết.