Hơn 20 nghìn cổ động viên kiến nghị đá lại trận Anh gặp Đan Mạch

H.Long

(Dân trí) - Không thể chấp nhận việc đội tuyển Anh được hưởng quả phạt đền tranh cãi, một cổ động viên (CĐV) đã kiến nghị đá lại trận đấu giữa Anh và Đan Mạch.

Tình huống Sterling ngã trong vòng cấm của đội tuyển Đan Mạch

Đội tuyển Anh đã giành vé vào chung kết Euro 2020. Mặc dù vậy, họ đã hứng chịu sự chỉ trích lớn từ người hâm mộ và báo giới trên khắp thế giới. Nhiều quan điểm cho rằng đội tuyển Anh đã được hưởng lợi khi Sterling đã ngã giả vờ trong vòng cấm.

Không những vậy, trong trận đấu này, những CĐV Anh còn để lại rất nhiều tiếng xấu. Họ bị phát hiện chiếu tia laser vào mặt thủ thành Kasper Schmeichel trong tình huống phạt đền, la ó khi quốc ca Đan Mạch vang lên…

Hơn 20 nghìn cổ động viên kiến nghị đá lại trận Anh gặp Đan Mạch - 1

Nhiều CĐV bức xúc vì quyết định thổi phạt đền Đan Mạch vì Sterling đã ngã giả vờ trong vòng cấm.

Quá bức xúc vì những hành vi ấy, một CĐV có tên Cris Pinto đã gửi một bản kiến nghị lên trang Change.org với tiêu đề: "Đá lại trận đấu giữa Anh và Đan Mạch".

CĐV này chia sẻ: "Chúng tôi muốn trọng tài thu hồi quyết định thổi phạt đền với đội tuyển Đan Mạch. Đó rõ ràng là quyết định sai lầm. Cầu thủ Đan Mạch hoàn toàn không chạm Sterling trong tình huống đó.

Nếu như điều này không được khắc phục, nó sẽ là một thất bại của UEFA cũng như vẻ đẹp của bóng đá".

Tính tới thời điểm hiện tại (11h15 ngày 9/7), đã có 20.552 người ký vào bản kiến nghị này.

Hơn 20 nghìn cổ động viên kiến nghị đá lại trận Anh gặp Đan Mạch - 2

Một CĐV có tên Cris Pinto đã gửi bản kiến nghị, yêu cầu đá lại trận Anh - Đan Mạch.

Trong khi đó, chia sẻ về tình huống ngã trong vòng cấm Đan Mạch, Sterling cho biết: "Tôi đã đi bóng vào vòng cấm và hậu vệ Đan Mạch đã giơ chân phải ra. Chân của cậu ta đã chạm vào chân tôi. Đó rõ ràng là quả phạt đền".

HLV đội tuyển Đan Mạch, Kasper Hjulmand đã nhấn mạnh rằng đội tuyển Anh đã được hưởng quả phạt đền tưởng tượng. Ông chia sẻ: "Đó không phải là quả phạt đền, chúng tôi rất thất vọng khi trọng tài quyết định như vậy. Điều đó làm cho tôi rất khó chịu và cảm thấy cay đắng.

Chính quả phạt đền đó khiến đội tuyển Đan Mạch bại trận. Không thể diễn tả hết sự khó chịu của tôi vào lúc này. Các cầu thủ của tôi đã chiến đấu rất nhiều, nhưng lại phải rời khỏi cuộc chơi một cách quá cay đắng".

Sau khi hạ gục Đan Mạch, đội tuyển Anh sẽ giành quyền vào chơi trận chung kết Euro 2020 gặp Italia. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 12/7.