1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trọng tài Hàn Quốc bắt trận chung kết lượt đi Việt Nam - Thái Lan

An An

(Dân trí) - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố danh sách tổ trọng tài FIFA điều khiển trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình.

Theo đó, trọng tài người Hàn Quốc Ko Hyung Jin là người điều khiển chính trong trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan. Hai vị trợ lý đồng hương là ông Park Kyun Yong và Kang Dong Ho.

Với việc tổ trọng tài người Hàn Quốc điểu khiển trận đấu, ít nhiều tạo nên tâm lý thoải mái cho thầy trò HLV Park Hang Seo trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 tới đây.

Trọng tài Ko Hyun Jin năm nay 40 tuổi, là trọng tài được tín nhiệm ở bóng đá châu Á, từng được AFC cử làm nhiệm vụ tại nhiều giải đấu quan trọng, trong đó có vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Trọng tài Hàn Quốc bắt trận chung kết lượt đi Việt Nam - Thái Lan - 1

Trọng tài Ko Hyung Jin (Ảnh: AFC).

Chính trọng tài người Hàn Quốc là người điều khiển một trận đấu có đội tuyển Việt Nam gặp chủ nhà Australia tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Ở trận đấu này, trọng tài Ko Hyun Jin sau khi tham khảo VAR đã không công nhận bàn thắng của cầu thủ đội chủ nhà vì đồng đội của anh rơi vào tình thế việt vị. Dù vậy, đội tuyển Việt Nam với trình độ kém xa đối thủ, đã để thua 0-4 ở trận đấu này.

Ngoài bắt trận có đội tuyển Việt Nam, trọng tài Ko Hyung Jin từng tham gia điều khiển trận đấu tại V-League 2022. Đó là trận chung kết ngược giữa Nam Định và Sài Gòn FC ở vòng đấu áp chót.

Ở AFF Cup 2022, hai trận đấu đã nảy sinh tranh cãi lớn liên quan tới công tác trọng tài. Đầu tiên là quyết định thổi phạt đền cho Việt Nam ở trận gặp Malaysia của trọng tài Ryuji Sato (Nhật Bản). Tiếp đến, trọng tài Kim Dae Yong (Hàn Quốc) cũng gây tranh cãi khi từ chối bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của Malaysia ở trận tiếp Thái Lan thuộc lượt đi bán kết.

Dù vậy, ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia, trọng tài người Nhật Bản Araki Yusuke đã điều hành rất tốt dù tình thế trên sân rất căng thẳng.

Tình huống để lại dấu ấn đậm nét năng lực chuyên môn của trọng tài Araki chính là kịp phát hiện ra tình huống Marc Klok đóng kịch ăn vạ.

Trận lượt đi chung kết AFF Cup 2022 giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra tại sân Mỹ Đình vào lúc 19h30 ngày 13/1 tới. Sau đó, hai đội tái đấu trong trận lượt về trên sân Thammasat của Thái Lan.

Trọng tài Hàn Quốc bắt trận chung kết lượt đi Việt Nam - Thái Lan - 2