1. Dòng sự kiện:
  2. Olympic Paris 2024

Trọng tài bị tố thiên vị, giúp Mỹ vượt Trung Quốc giành ngôi đầu Olympic

Sông Lam
Olympic Paris 2024

(Dân trí) - Truyền thông Trung Quốc cho rằng ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương Olympic Paris 2024 lẽ ra sẽ thuộc về nước này nếu như không có sự thiên vị của trọng tài đối với Mỹ.

Cho đến 20h30 tối qua (11/8), đoàn thể thao Trung Quốc vẫn dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương Olympic Paris 2024 với 40 huy chương vàng (HCV), 27 huy chương bạc (HCB) và 24 huy chương đồng (HCĐ).

Lúc này đoàn thể thao Mỹ vẫn đang xếp vị trí thứ hai do vẫn kém Trung Quốc một HCV, dù vậy Mỹ vẫn còn một trận chung kết bóng rổ nữ với chủ nhà Pháp để cạnh tranh ngôi đầu với đất nước tỷ dân.

Trận chung kết bóng rổ nữ đã diễn ra vô cùng kịch tính, khi đội tuyển Mỹ vượt qua Pháp đúng 1 điểm vào giây cuối cùng (67 điểm so với 66) và giành HCV để soán ngôi vị số một của Trung Quốc ở Olympic Paris (Mỹ có 40 HCV như Trung Quốc nhưng vượt trội về số HCB và HCĐ, với 40 HCV, 44 HCB và 42 HCĐ).

Trọng tài bị tố thiên vị, giúp Mỹ vượt Trung Quốc giành ngôi đầu Olympic - 1

Tình huống tranh bóng hợp lệ của chủ nhà Pháp nhưng vẫn bị trọng tài cho đội tuyển bóng rổ nữ Mỹ hưởng quả ném phạt (Ảnh: Sohu).

Trọng tài bị tố thiên vị, giúp Mỹ vượt Trung Quốc giành ngôi đầu Olympic - 2

Trong khi đó tờ Sohu dẫn tình huống cầu thủ Pháp bị Mỹ phạm lỗi nhưng trọng tài lại bỏ qua (Ảnh: Sohu).

Tuy nhiên, theo tờ Sohu của Trung Quốc, các trọng tài điều hành trận chung kết bóng rổ nữ đã có sự thiên vị trắng trợn để giúp Mỹ giành HCV, qua đó soán ngôi đầu của Trung Quốc ở bảng tổng sắp huy chương chung cuộc.

Theo thống kê của tờ báo Trung Quốc, ở trận chung kết bóng rổ nữ, Pháp chỉ được hưởng 13 quả ném phạt, trong khi Mỹ có tới 34 quả ném phạt. Chỉ riêng cầu thủ người Mỹ Wilson đã thực hiện được 12 quả ném phạt, trong khi toàn đội Pháp chỉ thực hiện được 13.

Trọng tài bị tố thiên vị, giúp Mỹ vượt Trung Quốc giành ngôi đầu Olympic - 3

HLV tuyển bóng rổ nữ Pháp nhiều lần khiếu nại với trọng tài về các tình huống bất lợi mà họ phải chịu ở trận chung kết (Ảnh: Sohu).

"Một cầu thủ có số quả ném phạt bằng cả một đội, vậy bạn nghĩ trận đấu này có thể chơi như thế nào? Tỉ số ném phạt chênh lệch là 27 điểm so với 13 điểm, tổng cộng điểm số chung cuộc chỉ chênh lệch 1 điểm.

Mỹ ghi thêm 14 quả ném phạt nhờ sự trợ giúp của trọng tài và nếu họ không có những quả ném phạt này, làm sao Pháp có thể thua được?", tờ Sohu nhấn mạnh.

Đáng chú ý, khi trận đấu chỉ  còn 3 phút 25 giây, khi đó hai bên tranh bóng và Pháp vẫn đang lợi thế dẫn điểm 56-55. Nhưng một cầu thủ Mỹ chạm bóng ra ngoài biên, trọng tài chuyền bóng cho Mỹ ngay lập tức.

Huấn luyện viên người Pháp và các cầu thủ đồng loạt phản đối, đặt câu hỏi về tình huống này mà trọng tài không thèm xem lại tình huống, tờ Sohu nói thêm về những quyết định thiên vị từ trọng tài dành cho Mỹ.

"Các trọng tài đã rất nỗ lực để giữ cho đội tuyển Mỹ đứng đầu danh sách bảng tổng sắp huy chương với 4 lần thiên vị trắng trợn. Họ giúp Mỹ đánh bại đội bóng rổ nữ Pháp bằng những tiếng còi gây tranh cãi.

Họ có thể thiên vị trắng trợn đến thế ngay trên lãnh thổ của nước chủ nhà. Chúng ta đơn giản là không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra ở Los Angeles 4 năm sau?", tờ Sohu chốt lại.

Trọng tài bị tố thiên vị, giúp Mỹ vượt Trung Quốc giành ngôi đầu Olympic - 4

Bảng xếp hạng chung cuộc Olympic Paris 2024 (Ảnh: IOC).

Dòng sự kiện: Olympic Paris 2024