1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trò cưng nghỉ dài hạn, HLV Mourinho thay đổi thái độ với Gareth Bale

H.Long

(Dân trí) - Trong bối cảnh Harry Kane phải nghỉ thi đấu dài hạn, HLV Mourinho đã thay đổi thái độ với Gareth Bale.

Sau trận thua trước Liverpool, Tottenham đã nhận hung tin khi Harry Kane đã dính chấn thương nặng ở mắt cá chân. Nhiều khả năng, Spurs sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực trong vài tuần tới.

Trò cưng nghỉ dài hạn, HLV Mourinho thay đổi thái độ với Gareth Bale - 1

HLV Mourinho đặt niềm tin vào Gareth Bale ở thời điểm mà Harry Kane chấn thương

Điều đó đẩy "Gà trống" vào tình cảnh khó khăn bởi Harry Kane đóng vai trò vô cùng quan trọng ở CLB. Từ đầu mùa, chân sút người Anh đã ghi 12 bàn và có 11 đường kiến tạo thành bàn sau 19 trận ra sân ở Premier League.

Trong bối cảnh Harry Kane chấn thương, Gareth Bale nổi lên như gương mặt thay thế. Từ đầu mùa, ngôi sao người xứ Wales đã thi đấu rất mờ nhạt trong màu áo Tottenham. Thậm chí, có tin HLV Mourinho đã chán ngấy cầu thủ này và tìm cách đẩy về Real Madrid.

Giờ đây, HLV người Bồ Đào Nha đã thay đổi thái độ với Gareth Bale. Ông kỳ vọng cầu thủ này có thể tỏa sáng để giúp Tottenham vượt qua khó khăn.

"Người đặc biệt" chia sẻ: "Đó là thời khắc quan trọng với Gareth Bale. Cậu ấy đang cảm thấy khỏe khoắc hơn bao giờ hết. Khi bạn mất một cầu thủ có ảnh hưởng lớn như Harry Kane thì những cầu thủ khác sẽ phải nỗ lực để thay thế. Tôi hy vọng rằng Gareth Bale có thể giúp đỡ chúng tôi trong giai đoạn này".

Trò cưng nghỉ dài hạn, HLV Mourinho thay đổi thái độ với Gareth Bale - 2

Gareth Bale đứng trước cơ hội không thể tốt hơn để khẳng định mình trong màu áo Tottenham sau nửa mùa giải thất vọng

Ở mùa giải này, Gareth Bale mới chỉ ghi 4 bàn thắng cho Tottenham (1 bàn ở Premier League). Tuy nhiên, HLV Mourinho khẳng định không hề sử dụng sai cách với ngôi sao người xứ Wales.

Ông nói thêm: "Vị trí mà Gareth Bale được thi đấu từ đầu mùa cũng chính xác là vị trí ưa thích của cậu ấy, đó là một vị trí ở bên cánh trên hàng công".

Hiện tại, Tottenham đã bị đẩy xuống vị trí thứ 6 ở Premier League với 33 điểm, kém đội đầu bảng Man City 8 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Vào đêm Chủ nhật, Spurs sẽ có trận đấu với trên sân khách. Đây được xem là cơ hội tốt để đoàn quân của HLV Mourinho có thể hướng tới chiến thắng khi Brighton mới chỉ thắng 1/11 trận gần nhất ở Premier League.