1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mourinho, Solskjaer, Guardiola bày tỏ sự cảm thông với Lampard

Sông Lam

(Dân trí) - Các HLV như Jose Mourinho, Pep Guardiola hay Ole Gunnar Solskjaer đều bày tỏ sự thông cảm với đồng nghiệp Frank Lampard sau khi huyền thoại Chelsea bị tỷ phú Roman Abramovich sa thải.

Người đầu tiên lên tiếng chia sẻ và bày tỏ sự đồng cảm với HLV Frank Lampard chính là Pep Guardiola - thuyền trưởng của Man City. Chứng kiến đồng nghiệp bị sa thải chỉ sau 18 tháng dẫn dắt, Pep Guardiola đã có những lời động viên với đồng nghiệp của mình:

"Bạn bắt buộc phải giành thật nhiều chiến thắng. Chúng ta thường nói về những kế hoạch và ý tưởng. Nhưng thực tế chúng chẳng có ý nghĩa gì. Bạn phải thắng, phải giành danh hiệu hoặc sẽ bị sa thải.

Tôi tôn trọng quyết định của Chelsea nhưng cũng muốn gửi đến Lampard một cái ôm đồng cảm. Hy vọng chúng ta có thể đi ăn tối sau đợt cách ly phòng Covid-19.

Mourinho, Solskjaer, Guardiola bày tỏ sự cảm thông với Lampard - 1

HLV Lampard nhận trát sa thải của tỷ phú Roman Abramovich chỉ sau 18 tháng dẫn dắt Chelsea

Tôi không thể đánh giá quyết định của Chelsea bởi tôi không phải người trong cuộc. Mọi quyết định cần phải được tôn trọng. Với các HLV như chúng tôi, cần phải cố gắng giành nhiều chiến thắng, nhiều danh hiệu nhất có thể."

Trong khi đó, chia sẻ về việc học trò cũ của mình ở Chelsea là Frank Lampard bị tỷ phú Roman Abramovich sa thải, HLV Mourinho cũng bày tỏ cảm giác buồn bã, bởi chính ông cũng từng hai lần bị tỷ phú người Nga sa thải vào năm 2007 và 2015.

Mourinho, Solskjaer, Guardiola bày tỏ sự cảm thông với Lampard - 2

HLV Mourinho cho rằng việc HLV Lampard bị sa thải là sự khắc nghiệt của bóng đá hiện đại

Khi được hỏi liệu ông có gọi điện cho học trò cũ của mình để bày tỏ sự cảm thông hay không, Mourinho trả lời: 'Tôi không nghĩ rằng trong thời điểm này Frank muốn nói chuyện với tôi hoặc bất kỳ ai ngoài chính gia đình và người thân của cậu ấy.

Nhưng tất nhiên tôi luôn buồn khi một đồng nghiệp mất việc, và tất nhiên Frank không chỉ là đồng nghiệp, cậu ấy còn là người quan trọng trong sự nghiệp của tôi nên tất nhiên tôi cảm thấy rất tiếc. Nhưng đó là sự tàn khốc của bóng đá, đặc biệt là với bóng đá hiện đại. Vì vậy, khi bạn trở thành một HLV, bạn phải hiểu rằng sớm hay muộn điều đó sẽ xảy ra với bạn".

Mới nhất, HLV của Man Utd Ole Gunnar Solskjaer cũng lên tiếng ông tỏ ra bất ngờ trước việc Frank Lampard bị sa thải ở Chelsea và bày tỏ lòng biết ơn khi Man Utd đã hỗ trợ ông vượt qua những giai đoạn tồi tệ nhất của "Quỷ đỏ".

Mourinho, Solskjaer, Guardiola bày tỏ sự cảm thông với Lampard - 3

HLV Solskjaer bày tỏ lời cảm ơn khi ban lãnh đạo Man Utd vẫn kiên nhẫn và luôn hỗ trợ ông vượt qua những giai đoạn khó khăn

Solskjaer và Lampard là hai trong số những HLV trưởng có triển vọng sáng giá nhất ở Premier League, một được bổ nhiệm tại sân Old Trafford và một ở sân Stamford Bridge chỉ cách nhau 7 tháng.

Nhưng triều đại của Lampard tại Chelsea đã kết thúc một cách tàn khốc vào tối thứ hai (25/1), khiến HLV Solskjaer phải cảm ơn khi ban lãnh đạo Man Utd tỏ ra kiên nhẫn hơn với ông.

Solskjaer nói: "Một điều tôi biết chắc chắn là Frank không muốn bất kỳ ai trong chúng tôi cảm thấy tiếc cho anh ấy. Tôi biết tính cách và tâm lý của anh ấy và anh ấy sẽ trở lại và có một sự nghiệp huấn luyện viên tốt.

Anh ấy vừa trải qua một mùa giải chắp vá, mặc dù Chelsea đã đứng đầu giải đấu cách đây không lâu. Đó là lần đầu tiên họ có được dưới thời Frank. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng không phải công việc của tôi là bình luận về những gì đã xảy ra ở Chelsea.

Tôi chỉ bình luận về CLB của chúng tôi. Chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ có một số giai đoạn khó khăn và tồi tệ nhưng chúng tôi vẫn đứng vững. Tôi đã có được sự hậu thuẫn tốt và ban lãnh đạo rất kiên định lập trường, điều mà tôi cảm thấy rất biết ơn vì chúng tôi đã trải qua hai hoặc ba lần có phong độ tệ hại. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi luôn buồn khi đồng nghiệp nào đó mất việc".