1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Treo còi” vĩnh viễn 2 trọng tài có dấu hiệu tiêu cực

(Dân trí) - Sau khi “bầu” Kiên vạch rõ những ung nhọt đang tồn tại trong bóng đá Việt Nam, tại hội nghị Ban chấp hành, lãnh đạo VFF đã dành nhiều thời gian thảo luận các vấn đề nổi cộm. 2 trọng tài bị khoanh vùng có dấu hiệu tiêu cực sẽ bị “treo còi” vĩnh viễn.

Thông tin cấm làm nhiệm vụ vĩnh viễn với trọng tài Trần Công Trọng (Bến Tre), Nguyễn Văn Quyết (Thái Bình) vì những biểu hiện không bình thường liên quan đến chiến thắng của V. Hải Phòng (vòng 23, 24 V-League) được Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng xác nhận trong buổi họp sáng nay, theo lời ông Phó chủ tịch VFF đây là một việc làm đúng lúc và cần thiết.

 

Cũng liên quan đến đề xuất thay đổi mô hình điều hành trọng tài, kể từ mùa giải 2011 có thể Hội đồng TTQG sẽ không còn tồn tại để thay thế bằng Ban trọng tài. Nếu phương án này được thông qua, Chủ tịch Hội đồng TTQG hiện thời là ông Nguyễn Văn Mùi sẽ rút lui khỏi vị trí điều hành và phân công trọng tài.
 
“Treo còi” vĩnh viễn 2 trọng tài có dấu hiệu tiêu cực - 1
 Trọng tài Văn Quyết không còn cơ hội cầm còi
 

Theo nhiều nguồn tin cho biết, sau khi nhiều đội bóng đồng loạt đăng đàn chỉ trích, Thường trực VFF cũng tiến hành xem xét lại vị trí người đứng đầu BTC giải, vị trí mà Phó TTK Dương Nghiệp Khôi hiện đạng nắm giữ. Không loại trừ khả năng sẽ có sự thay đổi ở chiếc “ghế nóng” ở mùa giải 2012.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị Ban chấp hành VFF lần thứ 5, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cũng tỏ rõ thái độ cầu thị, đồng thời đề phương hướng khắc phục những hạn chế đang tồn tại, dựa trên các ý kiến đóng góp của “bầu” Kiên và đại diện nhiều đội bóng khác.

 

“Sau 10 năm thử nghiệm nền bóng đá chuyên nghiệp, đã đến lúc chúng ta phải ngồi lại bàn về việc phát triển nền bóng đá Việt Nam trong giai đoạn mới. Với tinh thần xây dựng một nền bóng đá chuyên nghiệp và phát triển, chúng ta phải có sự định hướng đúng đắn về những vấn đề đã làm được, chưa làm được cùng các vấn đề còn tồn tại trong giai đoạn vừa qua.

 

Bên cạnh đó, Ban chấp hành sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các CLB để có nhưng định hướng tốt tạo đà phát triển cho nền bóng đá chuyên nghiệp năm 2012. Bên cạnh việc đầu tư tài chính của các doanh nghiệp đối với các đội bóng, chúng ta phải nhìn lại vấn đề chuyển nhượng cầu thủ, vấn đề thành tích...”.

 

Chiều nay, lãnh đạo VFF có buổi đối thoại với giới truyền thông để công bố những quyết định mà Thường trực VFF vừa thông qua. Dự kiến, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ sẽ trực tiếp điều hành buổi họp báo này.

 

Quang Vinh