1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển xe đạp đường trường VN:

Trẻ hoá hay mâu thuẫn nội bộ?

Trong danh sách đội tuyển xe đạp đường trường VN tập trung chuẩn bị cho các giải đấu trong năm 2006 đã không có tên những tay đua nam kỳ cựu như Phát Đạt, Sang Đông hay Nam Cực... Vì sao họ bị loại?

Trong bản danh sách 17 tuyển thủ tập trung cho năm 2006, danh sách đội nam chỉ còn sót lại mỗi mình ĐKVĐ SEA Games Mai Công Hiếu (28 tuổi).

 

Đây là điều làm giới chuyên môn "tròn xoe mắt" vì khó hiểu khi thiếu vắng những tay đua đang ở độ tuổi đỉnh cao phong độ như Trịnh Phát Đạt (26 tuổi, HCĐ SEA Games 23), Trịnh Sang Đông và Nguyễn Nam Cực (cùng 27 tuổi), Đặng Ngọc Tú (23 tuổi).

 

Lý do mà lãnh đạo Liên đoàn Xe đạp VN đưa ra trong việc không gọi những cuarơ trên là "trẻ hóa đội tuyển, chấp nhận việc không có thành tích trong một vài năm tới để đào tạo đội ngũ kế thừa cho xe đạp VN".

 

Vì thế, mới đây Trịnh Phát Đạt đã làm đơn gửi CLB Domesco Đồng Tháp xin nghỉ thi đấu vì quá chán nản nhưng vẫn chưa được chấp nhận.

HLV ĐT xe đạp VN Trần Văn Quýt:

 

“Các VĐV mới được gọi vào đội tuyển chưa thật sự thuyết phục về chuyên môn. Việc trẻ hóa đội tuyển chỉ là cái cớ mà thôi.

 

Chẳng qua các VĐV bị loại đã có nảy sinh xích mích, do đó rất dễ nảy sinh mâu thuẫn nội bộ khi cùng khoác áo đội tuyển"! 

 

Còn Nam Cực thì than rằng: "Tôi chấp nhận rút lui nếu phong độ không còn tốt và những người lên đội tuyển xứng đáng. Đằng này có nhiều tay đua mà ai cũng biết là không thể nào phát triển được nữa lại được tuyển chọn".

 

Trong môn đua xe đạp, lứa tuổi 26-28 là đang ở độ chín về phong độ. Chưa kể những người bị loại cũng là những gương mặt sáng giá trong tất cả các cuộc đua nên bảo trẻ hóa để loại họ là lý do thiếu thuyết phục.

    

 Theo T.Dân- N. Khôi

Tuổi trẻ