1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Tranh cãi quả phạt đền giúp Chelsea loại Dortmund

Hạo Minh

(Dân trí) - Chelsea thắng chung cuộc 2-1 trước Dortmund ở vòng 1/8 Champions League. Bàn thắng quyết định đi tiếp của The Blues đã để lại những tranh cãi lớn.

Rạng sáng nay (8/3), Chelsea giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Borussia Dortmund ở lượt về vòng 1/8 Champions League, qua đó lội ngược dòng thắng chung cuộc 2-1 trước đại diện tới từ nước Đức và tiến vào tứ kết Champions League. 

Các bàn thắng của đội chủ sân Stamford Bridge được ghi bởi Sterling ở phút 43 và Havertz ở phút 53. Trong đó bàn thắng ở phút 53 được thực hiện từ chấm phạt đền của Havertz đang gây ra những tranh cãi lớn. 

Tranh cãi quả phạt đền giúp Chelsea loại Dortmund - 1

Havertz ăn mừng cùng đồng đội sau khi ghi bàn từ chấm 11m.

Ở phút 47, trọng tài chính Makkelie bất ngờ dừng trận đấu để nghe tư vấn từ tổ trọng tài VAR. Sau đó vị trọng tài người Hà Lan ra tận đường biên quan sát lại tình huống Chilwell  tạt bóng chạm tay Wolf trong vòng cấm địa đội khách. Cuối cùng trọng tài Makkelie quyết định cho Chelsea hưởng phạt đền.

Phút 50, Havertz bước lên thực hiện quả phạt 11m, cầu thủ người Đức sút bóng trúng cột dọc bật trở lại và hai đội đã tiếp tục thi đấu. Tuy nhiên, khi bóng ra biên, trọng tài Makkelie lại dừng trận đấu và nghe tư vấn từ VAR, ông bất ngờ cho Chelsea đá lại phạt đền. Lần này, Havertz sút bóng vào lưới ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0. 

Tranh cãi quả phạt đền giúp Chelsea loại Dortmund - 2

Cả cầu thủ Chelsea và Dortmund đều lao vào vòng cấm địa trước khi Havertz đá phạt.

Việc ông Makkelie cho Chelsea đá lại phạt đền vấp phải sự phản ứng quyết liệt của các cầu thủ Dortmund. Tuy nhiên, trọng tài người Hà Lan đưa ra lý do là cầu thủ hai đội đã xâm nhập vào vòng cấm địa trước khi Havertz chạm bóng, nên theo luật phải đá lại quả phạt đền (dù bóng vào lưới hay không vẫn phải đá lại).

Phản ứng về việc trọng tài cho Chelsea đá lại phạt đền, tiền vệ Bellingham: "Đó là một hai mét, tôi không chắc lắm. Tôi không muốn gặp rắc rối, bởi đã phải trả giá quá đủ cho điều đó". 

"Tôi thấy rằng bản thân việc cho Chelsea hưởng phạt đền đủ gây thất vọng, còn việc đá lại giống như một trò đùa. Đối với mọi quả phạt đền, đặc biệt khi cầu thủ sút phạt chạy chậm lại, có những người sẽ lao vào trong vòng cấm địa khoảng một, hai mét. Đây là một trận đấu bóng đá và chúng tôi phải chấp nhận các quyết định của trọng tài".

Tranh cãi quả phạt đền giúp Chelsea loại Dortmund - 3

Các cầu thủ Dortmund đã phản ứng quyết liệt về quyết định cho Chelsea đá lại phạt đền.

Đồng đội ở Dortmund của Bellingham là Can không giữ nổi sự bình tĩnh, anh đã trút giận lên trọng tài.

Cựu cầu thủ của Liverpool nói: "Tôi chẳng hiểu sao trọng tài lại cho Chelsea đá lại phạt đền. Tôi chỉ thấy rằng Havertz đã sút bóng và câu chuyện kết thúc. Trọng tài khó chịu trong suốt trận đấu. Chúng tôi thi đấu ở Stamford Bridge, có thể ông ấy sợ người hâm mộ Chelsea, tôi không biết nhưng có lẽ UEFA nên cử một trọng tài khác điều khiển trận đấu này".

Theo talksport