1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tranh cãi gay gắt về quả phạt đền khó hiểu ở V-League

H. Long

(Dân trí) - Trọng tài Mai Xuân Hùng đã có quyết định gây tranh cãi khi thổi quả phạt đền "tưởng tượng" cho CLB Bình Dương trong trận đấu với CLB Hải Phòng ở vòng 4 V-League.

Trận đấu giữa CLB Bình Dương và Hải Phòng ở vòng 4 V-League đã kết thúc với tỷ số 2-2. Mặc dù vậy, điều đáng nói không phải là tỷ số trận đấu này mà là quyết định tranh cãi của trọng tài Mai Xuân Hùng.

Phút 80, trọng tài này đã quyết định cho CLB Bình Dương hưởng phạt đền vì cho rằng trung vệ Ngọc Thịnh của CLB Hải Phòng đã có pha phạm lỗi với Vĩ Hào trong vòng cấm. Sau đó, Tiến Linh đã tận dụng tốt cơ hội này để gỡ hòa cho đội bóng đất Thủ.

Tranh cãi gay gắt về quả phạt đền khó hiểu ở V-League - 1

Trọng tài Mai Xuân Hùng cho Bình Dương hưởng phạt đền dù điểm phạm lỗi nằm ngoài vòng cấm.

Vấn đề ở chỗ, tình huống làm chậm đã chỉ ra sai lầm quá lớn của trọng tài Mai Xuân Hùng. Theo đó, điểm phạm lỗi của Ngọc Thịnh vẫn còn cách vòng cấm tới… 2 mét. Có nghĩa rằng, nếu "ông vua áo đen" này bắt chính xác, CLB Hải Phòng chỉ phải chịu quả đá phạt ở ngay sát vòng cấm.

Các cầu thủ Hải Phòng đã phản đối gay gắt quyết định của trọng tài Mai Xuân Hùng nhưng không có gì thay đổi. Sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm đã tỏ ra vô cùng bức xúc. Ông chia sẻ: "Có rất nhiều tình huống mà trọng tài không thể quan sát được. CLB Hải Phòng xứng đáng có được chiến thắng nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về trọng tài".

Trong khi đó, trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền khẳng định chưa xem tình huống thổi phạt đền cho Bình Dương và vẫn đang chờ thông báo từ tổ trọng tài, mới có ý kiến chính thức.

Tranh cãi gay gắt về quả phạt đền khó hiểu ở V-League - 2

CLB Hải Phòng và Bình Dương chia điểm với tỷ số 2-2 (ảnh: CTV).

Trong quá khứ, trọng tài Mai Xuân Hùng từng bị treo còi 6 trận ở V-League 2020 vì có quyết định không chính xác trong trận đấu giữa Sài Gòn FC và Nam Định. Ông đã từ chối ba quả phạt đền mười mươi cho Nam Định. Ban trọng tài của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định phạt ông Hùng không được điều khiển 3 trận đấu nhưng sau đó tăng gấp đôi lên thành 6 trận.

Tại giải hạng Nhất mùa giải 2019, trọng tài Mai Xuân Hùng từng bị cầu thủ của CLB Thừa Thiên Huế đuổi đánh vì truất quyền thi đấu với Nguyễn Duy Kiên trong trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.