1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tranh cãi gay gắt về bàn thua cay nghiệt của Man City

H.Long

(Dân trí) - Man City đã bị loại khỏi Champions League nhưng họ có quyền ấm ức bởi hứng chịu bàn thua đầy tranh cãi, mang tính chất bước ngoặt. Thêm một lần, công nghệ VAR khiến người Man City không hài lòng.

Giấc mộng vô địch Champions League của Man City đã tan tành mây khói sau trận thua bất ngờ với tỷ số 1-3 trước Lyon vào đêm qua. Thất bại này khiến cho HLV Pep Guardiola tiếp tục vô duyên với ngôi vương ở Champions League kể từ sau khi rời khỏi Barcelona.

Tranh cãi gay gắt về bàn thua cay nghiệt của Man City - 1
Tranh cãi gay gắt về bàn thua cay nghiệt của Man City - 2

Moussa Dembele đã phạm lỗi với Laporte trong tình huống băng lên ghi bàn thứ 2 cho Lyon?

Tất nhiên, Man City chỉ có thể tự trách mình khi bị loại nhưng họ vẫn có lý do để ấm ức bởi tình huống ghi bàn đầy tranh cãi của Lyon đã tạo nên bước ngoặt trận đấu.

Phút 79, khi tỷ số đang là 1-1, Houssem Aouar đã thực hiện đường chọc khe cho Karl Toko Ekambi thoát xuống. Tiền đạo của Lyon đã ở trong tình huống việt vị nên không nhận bóng trong tình huống này. Hàng thủ Man City chững lại tạo điều kiện cho Moussa Dembele băng lên ghi bàn.

Có hai yếu tố gây tranh cãi trong tình huống này. Đầu tiên là việc Karl Toko Ekambi có tham gia tình huống sau khi ở trong tư thế việt vị hay không? Thứ hai là Moussa Dembele liệu có phạm lỗi với Laporte trong tình huống băng xuống ghi bàn?

Sau khi được tổ trọng tài VAR tư vấn, trọng tài chính Danny Makkelie đã quyết định công nhận bàn thắng của Lyon. Điều đáng nói, trong tình huống quyết định, ông không hề trực tiếp tham khảo màn hình VAR, mà chỉ thông qua tổ trọng tài trong phòng. Quyết định trên đã khiến những cầu thủ Man City phản ứng gay gắt. Thêm một lần, Man City bị loại có liên quan tới VAR. Trong trận tứ kết với Tottenham ở mùa giải trước, họ cũng có hai lần tranh cãi vì công nghệ VAR.

Tranh cãi gay gắt về bàn thua cay nghiệt của Man City - 3

Ban đầu trọng tài đã định thổi còi nhưng vẫn để Moussa Dembele băng xuống ghi bàn

Bình luận trên đài BT Sport, cựu trọng tài Peter Walton đã chia sẻ quan điểm của mình. Ông nói: “Về việc Karl Toko Ekambi rơi vào thế việt vị thì không có gì phải bàn. Chúng ta cần xem xét liệu cầu thủ này có cản trở đối phương hay chạm bóng hay không? Tôi nghĩ là không.

Thứ hai cần quan tâm xem Moussa Dembele có phạm lỗi với Laporte trong tình huống băng lên. Tôi cho rằng tiền đạo của Lyon đã có tác động khiến cho trung vệ của Man City không thể cản bóng. Tôi rất ngạc nhiên khi vì sao trọng tài không thổi phạt, nhất là khi cầu thủ phạm lỗi là người trực tiếp băng xuống ghi bàn”.

Trong phòng bình luận, cựu danh thủ Rio Ferdinand cũng có chung quan điểm: “Tôi chắc chắn rằng đây là tình huống phạm lỗi. Rõ ràng Moussa Dembele đã có tác động. Tôi ngạc nhiên vì sao trọng tài lại không thổi phạt”.

Cựu tiền đạo người Anh, Gary Lineker cho rằng Man City thêm một lần thiếu may mắn ở Champions League bởi những quyết định bất lợi từ trọng tài.