1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Guardiola: “Man City không đáng nhận thất bại trước Lyon”

Thùy Anh

(Dân trí) - Man City đã thua 1-3 trước Lyon và bị loại ở vòng tứ kết UEFA Champions League. Sau trận đấu, HLV Guardiola tiếc nuối và cho rằng Man City không đáng phải nhận kết cục như vậy.

Man City đã chơi đầy bế tắc và nhận bàn thua sau pha dứt điểm của Maxwel Cornet ghi ở phút 24. Dù chơi rất nỗ lực, nhưng phải tới phút 69, Man City mới có được bàn gỡ hòa 1-1 do công của tiền vệ Kevin de Bruyne.

Lyon tiếp tục giành lại lợi thế dẫn trước trong một tình huống gây tranh cãi. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài cho rằng Moussa Dembele đã không phạm lỗi với Aymeric Laporte trước khi ghi bàn

HLV Guardiola: “Man City không đáng nhận thất bại trước Lyon” - 1

Sterling đã bỏ lỡ cơ hội vàng để gỡ hòa 2-2 cho Man City

Raheem Sterling có cơ hội vàng để gỡ hòa khi tuyển thủ Anh lại dứt điểm vọt xà ngang ở cự ly 6m, khi khung thành đã bỏ trống. Chỉ sau đó 1 phút, Dembele chấm dứt tham vọng của Man City bằng bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Lyon.

Phát biểu sau trận đấu trên tờ BT Sports, HLV Guardiola tiếc nuối khi Man City ba năm liên tiếp bị loại ở tứ kết Champions League: “Đó là những tồn tại lúc này. Hy vọng một ngày nào đó chúng tôi sẽ phá vỡ dớp để lọt vào vòng bán kết.

Những gì Man City đã thể hiện những năm qua cho thấy chúng tôi xứng đáng được như vậy. Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ làm được. Chúng tôi đã gặp khó khăn trong 25 phút đầu tiên, nhưng trong hiệp hai chúng tôi cảm thấy ổn hơn.

Man City đã chiến đấu và tôi có cảm giác chúng tôi giỏi hơn họ. Nhưng ở một trận đấu kiểu này, mọi thứ phải hoàn hảo. Tôi không muốn nói về các nguyên nhân khách quan, nó có vẻ như tôi đang phàn nàn hoặc tìm lý do bao biện.

HLV Guardiola: “Man City không đáng nhận thất bại trước Lyon” - 2

HLV Guardiola cho rằng Man City không đáng thua Lyon

Man City đã bị loại. Chúng tôi đã chơi tốt nhưng chưa đủ. Chúng tôi đã mắc sai lầm ở vòng cấm của mình lẫn đối phương vào thời điểm quan trọng và đó là lý do tại sao chúng tôi bị loại.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha tiếc nuối pha bỏ lỡ cơ hội của Sterling: “Trong tình huống như vậy, đáng ra chúng tôi đã có bàn thắng gỡ hòa 2-2 để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng, nhưng rồi chúng tôi bỏ lỡ và để thua bàn thứ 3, mọi thứ khép lại.

Man City đã tạo ra nhiều cơ hội hơn, sút nhiều hơn. Chúng tôi đã làm mọi thứ, nhưng đáng tiếc là chúng tôi vẫn bị loại. Chúng ta không thể mắc sai lầm trong những trận đấu kiểu này".

Trong ba mùa giải gần đây nhất, Man City của Guardiola đều dừng bước ở vòng tứ kết. Thành tích tốt nhất của Man “xanh” ở Cúp châu Âu ở Champions League năm 2016, khi họ thua Real Madrid ở bán kết.