1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Tranh cãi đội trưởng U23 Lào giành giải cầu thủ xuất sắc nhất

Sông Lam

(Dân trí) - Mặc dù để thua Thái Lan ở bán kết và không thi đấu trận tranh hạng ba, nhưng đội trưởng U23 Lào bất ngờ được AFF bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải U23 Đông Nam Á.

U23 Lào vượt qua vòng bảng sau khi đánh bại U23 Malaysia ở hai lượt trận vòng bảng, nhưng để thua Thái Lan ở vòng bán kết với tỷ số 0-2. Đáng chú ý trận tranh hạng ba giữa U23 Lào và Timor Leste đã không diễn ra khi đoàn quân của HLV Hans Michael Weiss bùng phát các ca mắc Covid-19.

Ban đầu, vì sự cố này mà U23 Lào bị xử thua và U23 Timor Leste đoạt hạng 3. Mặc dù vậy, để khích lệ sự phát triển của giải U23 Đông Nam Á, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã quyết định trao đồng hạng ba cho hai đội U23 Lào và U23 Timor Leste.

Tranh cãi đội trưởng U23 Lào giành giải cầu thủ xuất sắc nhất - 1

Thủ quân U23 Lào Bounphachan Bounkong được AFF trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất U23 Đông Nam Á.

Theo trang GOAL Asia, lý do sự thay đổi này là vì AFF muốn vinh danh các đội dự giải trong bối cảnh dịch bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng các đội vẫn nỗ lực thi đấu như trường hợp U23 Việt Nam chỉ còn 13 người vẫn đấu ở trận bán kết với Timor Leste.

Đáng chú ý, kết thúc giải đấu, AFF đã gây tranh cãi lớn khi trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu cho đội trưởng U23 Lào là Bounphachan Bounkong (2 bàn thắng, 1 kiến tạo). Thông thường, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu sẽ được trao cho cầu thủ của đội vô địch giải đấu là U23 Việt Nam, hoặc chí ít dành cho cầu thủ giành danh hiệu Vua phá lưới của đội á quân là cầu thủ Teerasak Poeiphimai của Thái Lan (3 bàn).

Không chỉ trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu cho thủ quân U23 Lào, AFF cũng chưa thuyết phục được người hâm mộ khi trao danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải cho thủ môn Hul Kimhuy của chủ nhà Campuchia khi chỉ để lọt lưới một bàn.

Tranh cãi đội trưởng U23 Lào giành giải cầu thủ xuất sắc nhất - 2

Thủ môn Tuấn Hưng thể hiện sự xuất sắc trong cả hai trận bán kết và chung kết dù ban đầu anh chỉ là lựa chọn số 3 trong khung gỗ của U23 Việt Nam.

Mặc dù U23 Việt Nam là đội bóng duy nhất giữ sạch lưới ở cả 4 trận tại giải đấu này, đặc biệt thủ thành Đặng Tuấn Hưng dù chỉ là thủ môn dự bị số 3 trong khung gỗ nhưng đã xuất sắc bảo vệ mảnh lưới an toàn trong cả hai trận bán kết và chung kết.

Tuấn Hưng cũng là người cản phá thành công lượt sút luân lưu thứ tư của Timor Leste để giúp U23 Việt Nam giành vé vào chung kết và lên ngôi vương sau đó.

Dù không giành những danh hiệu cá nhân ở giải đấu, nhưng U23 Việt Nam đã khiến người hâm mộ bóng đá ở Đông Nam Á thán phục với ngôi vương đầy thuyết phục. Thầy trò HLV Đinh Thế Nam toàn thắng cả 4 trận, ghi 9 bàn và không để thủng lưới bàn nào.

Đặc biệt U23 Việt Nam hai lần hạ gục "kình địch" Thái Lan ở giải đấu, giúp tỷ lệ đối đầu của "Rồng vàng" vượt trội "Bầy voi chiến" (3 thắng, 2 hòa và 2 trận thua).