1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trận Anh - Argentina chỉ là trận đấu giao hữu!

Đội trưởng đội tuyển Anh David Beckham cho rằng trận đấu với Argentina tại Geneva cuối tuần này không căng thẳng như mọi người mong chờ, mà là trận giao hữu bình thường.

Beckham đã từng có gian đoạn khó khăn trong sự nghiệp khi bị nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Argentina tại World Cup 1998. Song, tại World Cup 2002 ở Nhật Bản, anh đã trả nợ bằng một quả penalty thành công tiễn đưa đối thủ rời cuộc chơi.

 

Và tất nhiên khi hai đội gặp nhau vào cuối tuần này, nhưng người hâm mộ lại dấy lên kỷ niệm buồn ở Pháp 7 năm trước.

 

"Mọi người sẽ tiếp tục nói về hành động của tôi với Simeone và chiếc thẻ đỏ nhưng mọi chuyện đã kết thúc khi tôi ghi bàn bằng một quả penalty bốn năm trước", Beckham nói ngày hôm qua.

 

"Khi nào chúng tôi thi đấu với Argentina cũng luôn có sự phấn khích. Dường như cứ mỗi khi thi đấu với Argentina là một trận đấu lớn trong sự nghiệp của tôi. Trận đấu tới cũng là lần thứ 50 tôi mang băng đội trưởng, mà nó là trận đấu giữa các cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”.

 

Và chăc chắn trận đấu tới sẽ diễn ra trong không khí thân mật, Beckham sẽ không có bất kỳ quả penalty nào nữa bởi nhiệm vụ đó đã được chuyển giao cho tiền vệ Frank Lampard.

 

"Tôi nghĩ đó là điều tốt hơn cho đội bóng, và tôi sẽ là một người sút phạt bình thường", Beckham nói. "Frank đã thực hiện nhiều cho Chelsea, và giờ đây anh là người sút phạt đền quan trọng của chúng tôi".

 

Theo An Hà

Tiền phong/AFP