1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

TPHCM xin đăng cai Đại hội TDTT với kinh phí dự kiến 1.000 tỷ đồng

Trọng Vũ

(Dân trí) - Ngành thể thao TPHCM chính thức xin đăng cai Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 10 năm 2026, với nguồn kinh phí từ Trung ương, địa phương và kinh phí huy động từ xã hội hóa.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) TPHCM, ông Nguyễn Nam Nhân nói: "Ngành thể thao TPHCM đã trình UBND và Thành ủy TPHCM kế hoạch đăng cai Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) toàn quốc 2026. Từ đó TPHCM sẽ trình Bộ Thể thao - Văn hóa và Du lịch xem xét và trình lên cấp cao hơn".

"Nguồn kinh phí tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc tại TPHCM năm 2026 dự kiến sẽ gồm kinh phí từ Trung ương, địa phương và kinh phí từ việc vận động tài trợ", ông Nguyễn Nam Nhân cho biết thêm.

TPHCM xin đăng cai Đại hội TDTT với kinh phí dự kiến 1.000 tỷ đồng - 1

TPHCM xin đăng cai Đại hội TDTT toàn quốc năm 2026 (Ảnh: Th.V).

Kinh phí dự kiến để tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc 2026 dự kiến khoảng 1.000 tỷ đồng. TPHCM sẽ là địa điểm đăng cai chính, ngoài ra còn có sự kết hợp đăng cai một số nội dung thi đấu, từ các địa phương lân cận.

Với việc xin đăng cai Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 10 năm 2026, TPHCM có thể trở lại với kỳ đại hội có quy mô toàn quốc sau đúng 20 năm. Lần gần nhất TPHCM tổ chức một kỳ Đại hội TDTT toàn quốc là vào năm 2006.

Sở dĩ trong suốt gần 20 năm qua, TPHCM chưa trở lại đăng cai Đại hội TDTT toàn quốc xuất phát từ chỗ cơ sở vật chất phục vụ cho thể thao tại thành phố được đánh giá là đã cũ kỹ, xuống cấp.

Công trình thể thao quan trọng của TPHCM trong quá khứ là sân Thống Nhất sau nhiều thập niên sử dụng đã quá cũ. Sức chứa của sân hiện tại chỉ còn 14.000 người, quá nhỏ so với quy mô của TPHCM.

TPHCM xin đăng cai Đại hội TDTT với kinh phí dự kiến 1.000 tỷ đồng - 2

Sân Thống Nhất hiện quá cũ và quá nhỏ so với quy mô của TPHCM (Ảnh: T.V).

Sân Thống Nhất nhiều năm qua cũng không còn là địa điểm thường xuyên được lựa chọn để tổ chức các trận bóng đá quy mô lớn, có sự xuất hiện của đội tuyển Việt Nam, cũng xuất phát hạ tầng của sân đã không còn theo kịp quy mô và yêu cầu quốc tế.

Còn địa điểm thi đấu trong nhà tốt nhất tại TPHCM là Nhà thi đấu Phú Thọ cũng đã được đưa vào sử dụng đúng 20 năm, từ khi công trình này phục vụ cho SEA Games năm 2003 trên sân nhà.

Song song với việc đề xuất đăng cai Đại hội TDTT toàn quốc 2026, TPHCM cũng có kế hoạch xây dựng các công trình mới, phục vụ việc tập luyện và thi đấu thể thao đỉnh cao của TPHCM, xứng tầm với đô thị phát triển nhất nước.

TPHCM xin đăng cai Đại hội TDTT với kinh phí dự kiến 1.000 tỷ đồng - 3

Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM) sau 20 năm đưa vào sử dụng nay đã cũ (Ảnh: Th.V)

Tại cuộc họp Hội đồng Nhân dân (HĐND) TPHCM diễn ra tuần trước, đề án xây mới các công trình thể thao tại TPHCM đã được trình. Đáng chú ý trong số đó có sân vận động với quy mô 50.000 chỗ ngồi, bao gồm đường chạy điền kinh tiêu chuẩn quốc tế, kinh phí dự kiến 7.000 tỷ đồng.

Các công trình khác được đề xuất có: Xây dựng mới nhà thi đấu TDTT tổng hợp, gồm một sân thi đấu chính (sức chứa 10.000 chỗ ngồi) và 2 sân phụ kết hợp khởi động (sức chứa 1.000 chỗ ngồi), kinh phí dự kiến 3.000 tỷ đồng. Xây mới sân thi đấu các môn điền kinh (ném lao, đẩy tạ, ném đĩa, nhảy cao…), sức chứa 10.000 chỗ ngồi, kinh phí dự kiến 1.500 tỷ đồng.

Xây dựng nhà thi đấu xe đạp lòng chảo, tích hợp với đường đua xe mô tô, kết hợp với sân bóng đá ngoài trời, sức chứa 5.000 chỗ ngồi, kinh phí dự kiến 4.000 tỷ đồng. Xây dựng học viện bóng đá với cụm 6 sân bóng đá ngoài trời, kinh phí dự kiến 1.000 tỷ đồng. Xây dựng khu thể thao dưới nước, kinh phí dự kiến 100 tỷ đồng…

Tổng cộng có 18 hạng mục được đề xuất xây dựng mới, tất cả đều tập trung tại thành phố Thủ Đức (thuộc TPHCM), theo mô hình một khu liên hợp thể thao ở các quốc gia phát triển. Sau khi các công trình này hoàn thành, TPHCM không chỉ có thể đăng cai các giải đấu trong nước, mà còn có khả năng tổ chức các đại hội thể thao lớn quy mô quốc tế.

Đại hội TDTT toàn quốc 2026 có thể là bước khởi đầu của TPHCM, hướng đến việc tổ chức các kỳ đại hội thể thao lớn hơn nữa trong tương lai.