1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

TPHCM vượt qua Than KSVN ở giải bóng đá nữ VĐQG 2014

(Dân trí) - Trong trận đấu có ý nghĩa phân định vị trí thứ 3 giữa TPHCM và Than KSVN, đội nữ thành phố giành chiến thắng 1-0, qua đó tạm thời vượt qua đội bóng vùng mỏ trên bảng xếp hạng.

So với 2 đội mạnh khác của bóng đá nữ là Hà Nội 1 và Phong Phú Hà Nam, TPHCM và Than KSVN sa sút nhiều hơn, khiến cho 2 đội này giờ không còn được đánh giá cao trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Với TPHCM, sự thất vọng càng lớn, bởi họ đang được chơi lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG năm nay trên sân nhà. Dù vậy, từ đầu giải đến giờ, đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng không tạo được nhiều ấn tượng về mặt chuyên môn.

Trận đấu với Than KSVN cũng vậy, 2 bên không tạo được nhiều pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành của nhau, dù đội bóng nữ thành phố như thường lệ là đội giữ bóng nhiều hơn.

Nữ TPHCM (áo vàng) vượt qua Than KSVN, ảnh: Trọng Vũ
Nữ TPHCM (áo vàng) vượt qua Than KSVN, ảnh: Trọng Vũ



Tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp 1 chính là cú sút dội xà ngang của Bảo Châu ở phút 40, khi cô bất ngờ dứt điểm từ khoảng cách 25m, khiến thủ môn Thanh Hảo của Than KSVN giật mình.

Trong hiệp 2, tiếp tục là đội nỗ lực hơn, bởi đội bóng thành phố cần chiến thắng hơn, trình diễn với khán giả nhà. Phút 56, Phan Thị Trang nhanh chân dứt điểm trước sự lơi lỏng của hàng phòng ngự đối phương, ghi bàn thắng duy nhất, ấn định chiến thắng 1-0 cho nữ TPHCM.

Chiến thắng này giúp TPHCM vượt mặt Than KSVN, lên đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Hiện đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng có 7 điểm, kém đội đầu bảng Hà Nội 1 đúng 3 điểm.

Ngày 5/3 tới đây, vòng 5 của giải bóng đá nữ VĐQG 2014 sẽ tiếp diễn, với cặp đấu đáng chú ý nhất vòng 5 chính là cuộc đối đầu giữa ĐKVĐ Hà Nội 1 và đội chủ nhà TPHCM. Nếu đội bóng nữ thành phố tìm được chiến thắng trong trận này, họ sẽ san bằng cách biệt về điểm số với Hà Nội 1. Ngược lại, TPHCM sẽ bị đội bóng nữ thủ đô bỏ xa, và khi đó, tham vọng lật đổ Hà Nội 1 của TPHCM càng xa lắc.

Một điều đáng ghi nhận khác là lượng khán giả theo dõi giải bóng đá nữ VĐQG Cúp Thái Sơn Bắc trên sân Thống Nhất năm nay quá ít (theo quan sát của chúng tôi, chỉ có khoảng 200 người/mỗi trận).

Hầu như rất hiếm khách vãng lai dự khán các trận đấu. Khán giả trong mấy ngày qua chủ yếu là các đội bóng dự giải, nhưng không thi đấu trong các ngày bóng lăn, hoặc người nhà của các cầu thủ, cùng với một phần là các cầu thủ thuộc lứa trẻ của bóng đá nữ TPHCM. Tức là rất hiếm khán giả thực thụ xuất hiện ở sân Thống Nhất, dù VCK giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2014 diễn ra ngay trên sân Thống Nhất đã đến gần.

Kim Điền