1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Top 5 ứng cử viên đua tranh Vua phá lưới Premier League

H.Long

(Dân trí) - Cuộc đua Vua phá lưới Premier League mùa trước đã diễn ra vô cùng căng thẳng. Tới mùa giải này, cuộc cạnh tranh hứa hẹn không liệt không kém. Cùng điểm qua những ứng cử viên tiềm năng ở cuộc đua này.

Harry Kane (Tottenham)

Ở mùa giải trước, Harry Kane khá đen đủi khi trải qua giai đoạn dài điều trị chấn thương. Do đó, anh chỉ ra sân 29 trận đấu ở Premier League. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn có được 17 bàn thắng.

Top 5 ứng cử viên đua tranh Vua phá lưới Premier League - 1

Bước sang mùa giải này, Tottenham được kỳ vọng sẽ thi đấu ổn định hơn dưới thời HLV Mourinho. Đó là động lực để Harry Kane vươn lên chinh phục danh hiệu Vua phá lưới Premier League lần thứ 3 trong sự nghiệp.

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)

Dù Arsenal thi đấu khá tệ ở mùa giải trước nhưng Aubameyang vẫn tỏa sáng rực rỡ. Cầu thủ người Gabon đã kết thúc mùa giải với 22 bàn thắng, chỉ kém Vua phá lưới Jamie Vardy đúng 1 bàn.

Top 5 ứng cử viên đua tranh Vua phá lưới Premier League - 2

Aubameyang đã khởi đầu tuyệt hay ở mùa giải này khi giúp Arsenal vượt qua Liverpool để giành Siêu cúp Anh. Nếu như Arsenal thi đấu ổn hơn dưới thời Mikel Arteta, chắc chắn thành tích ghi bàn của chân sút 31 tuổi sẽ được cải thiện.

Mohamed Salah (Liverpool)

Mohamed Salah luôn được xem là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Vua phá lưới Premier League. Ở mùa giải trước, tiền đạo người Ai Cập đã đua tranh tới những vòng đấu cuối cùng. Đáng tiếc, việc Liverpool vô địch quá sớm, khiến cho toàn đội không duy trì được động lực và thành tích ghi bàn của Mohamed Salah cũng bị ảnh hưởng.

Top 5 ứng cử viên đua tranh Vua phá lưới Premier League - 3

Liverpool đương nhiên là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vô địch Premier League mùa này. Mohamed Salah sẽ tiếp tục là nhân tố quan trọng giúp The Kop bảo vệ thành công ngai vàng.

Timo Werner (Chelsea)

Timo Werner là gương mặt mới toanh ở Premier League nhưng lại là gương mặt rất đáng được kỳ vọng. Trong những năm qua, Timo Werner luôn là tiền đạo số 1 của nước Đức. Ở mùa giải trước, cầu thủ này đã ghi được 28 bàn thắng ở Bundesliga, chỉ kém đúng Lewandowski.

Top 5 ứng cử viên đua tranh Vua phá lưới Premier League - 4

Chân sút sinh năm 1996 là mẫu tiền đạo toàn diện. Cầu thủ này vừa có tốc độ, vừa sở hữu khả năng dứt điểm khá đa dạng. Bên cạnh đó, Timo Werner cũng chịu khó di chuyển rộng, để kết nối với các đồng đội.

Marcus Rashford (Man Utd)

Mùa giải trước, Marcus Rashford đã ghi được 17 bàn thắng. Đó là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của tiền đạo này. nếu không dính chấn thương nặng, tiền đạo người Anh hoàn toàn có thể cải thiện thành tích.

Top 5 ứng cử viên đua tranh Vua phá lưới Premier League - 5

Nhìn chung, Marcus Rashford đã cho thấy sự trưởng thành rõ rệt về kỹ, chiến thuật. Khả năng săn bàn của anh cũng lợi hại hơn. Ở mùa này, với những kẻ châm ngòi như Bruno Fernandes, Paul Pogba, Van De Beek ở phía sau, tiền đạo trẻ này hứa hẹn sẽ càng thăng tiến hơn nữa.

Jamie Vardy (Leicester City)

Không thể bỏ qua Jamie Vardy, Vua phá lưới Premier League mùa giải trước. Dù đã bước sang tuổi 33 nhưng tiền đạo này vẫn cho thấy sự đáng sợ bởi khả năng chớp thời cơ rất nhanh.

Top 5 ứng cử viên đua tranh Vua phá lưới Premier League - 6

Leicester City không còn nằm trong nhóm CLB trung bình ở Premier League mà được xem vào nhóm những kẻ thách thức. Do đó, Jamie Vardy hoàn toàn có thể nghĩ về danh hiệu Vua phá lưới Premier League thêm một lần nữa.