Top 10 học trò của Alex Ferguson theo nghiệp cầm quân
(Dân trí) - Sau khi chia tay sân cỏ, không ít các học trò của Alex Ferguson “nối bước” theo thày dù không phải ai trong số họ cũng đạt được thành công. Hãy cùng điểm lại 10 tên tuổi từng “dưới trướng” Fergie đã và đang theo nghiệp cầm quân.

1. Mark Hughes: (Chơi cho MU từ 1988 -1995): Hughes là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất của MU những năm đầu thập niên 90 và được mời làm HLV trưởng ĐT xứ Wales ngay khi còn đang thi đấu. Sau 5 năm dẫn dắt xứ Wales (1999-2004), Hughes lần lượt dẫn dắt các CLB tại Premier League Blackburn, Man City và giờ là Fulham.

2. Steve Bruce: (chơi cho MU từ1987-1996): Kể từ khi bắt đầu nghiệp cầm quân năm 1998, Bruce đã trải qua tới 6 lần chuyển CLB. Thành công nhất của HLV này là hai lần đưa Birmingham thăng hạng Premier League. Sau khi rời Birmingham, Steve Bruce chuyển sang dẫn dắt Wigan và giờ đang gắn bó với Sunderland.

3. Bryan Robson: (Chơi cho MU từ 1986-1994): Tương tự Hughes và Bruce, Bryan Robson "tập tành" nghiệp huấn luyện ngay khi còn là cầu thủ tại Middlesbrough. Sau 7 năm dẫn dắt đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh, ông chuyển sang West Brom rồi Bradford City và Sheffield Utd nhưng không mấy thành công. Hiện ông đang là HLV trưởng ĐT Thái Lan.

4. Paul Ince: (Chơi cho MU từ 1989-1995): Cựu tiền vệ nổi tiếng này có vẻ như không hợp lắm với nghiệp cầm quân. Sau khi làm HLV cho hai CLB hạng 3 của Anh, Paul Ince bất ngờ được mời về dẫn dắt Blackburn năm 2008. Tuy nhiên, ông đã bị sa thải sau đó không lâu khi thành tích của Blackburn sa sút thảm hại và hiện đang huấn luyện CLB hạng 3 Milton K.D.



7. Eric Cantona: (Chơi cho MU từ 1992-1997): Bất ngờ giã từ nghiệp cầu thủ khi còn ở đỉnh cao (1997), cựu tiền vệ người Pháp mới chỉ thử sức trong vai trò HLV của đội tuyển bóng đá... bãi biển Pháp năm 2005 và gắn bó với vị trí đó cho đến nay.













