1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tổng thống Mỹ được đề nghị tạo điều kiện để Djokovic dự US Open

Kim Anh

(Dân trí) - Báo giới Tây Ban Nha cho biết tổng thống Mỹ Joe Biden nhận được nhiều lời đề nghị để Djokovic nhập cảnh và thi đấu ở US Open 2022.

Tổng thống Mỹ Joe Biden từng lên tiếng về việc cho phép các trường hợp ngoại lệ nhập cảnh vì lợi ích quốc gia. Do vậy, cộng đồng người Serbia tại Mỹ đã gửi thư đến ông Biden và mong muốn Novak Djokovic được tạo điều kiện để dự US Open 2022 (diễn ra từ 29/8 đến 11/9).

Một bức thư gửi ông Biden có đoạn: "US Open sẽ không còn là giải Grand Slam lớn nhất thế giới nếu thiếu Novak Djokovic. Djokovic, người từng ba lần vô địch, sẽ mang tới lợi ích kinh tế và giá trị thương hiệu.

Tổng thống Mỹ được đề nghị tạo điều kiện để Djokovic dự US Open - 1

Cơ hội để Djokovic dự US Open 2022 phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của Chính phủ Mỹ (Ảnh: EFE).

Djokovic không gây ra lo ngại an ninh nào, điều đã được thể hiện khi anh ấy vô địch Wimbledon ở London. Anh ấy là hình mẫu và nguồn cảm hứng cho hàng triệu người hâm mộ khắp thế giới".

Djokovic có tên trong danh sách đăng ký của Ban tổ chức giải US Open 2022. Tuy nhiên, Chính phủ Mỹ yêu cầu người nước ngoài nhập cảnh phải có hộ chiếu vaccine, do vậy Hiệp hội Quần vợt Mỹ khẳng định sẽ tuân theo quy định này và không can thiệp để ưu ái cho bất cứ tay vợt nào tới New York thi đấu.

Sau khi đoạt Wimbledon ngày 10/7, Djokovic cho biết không thay đổi quan điểm tiêm phòng. Anh sẽ chờ cơ hội góp mặt ở US Open khi Chính phủ Mỹ nới quy định nhập cảnh.

Cựu huyền thoại quần vợt John McEnroe lên tiếng ủng hộ Djokovic: "Chúng ta phải tìm cách để Djokovic được tham dự US Open. Một huyền thoại quần vợt và là cựu vô địch của giải đấu không được tham dự giải đấu này thực sự là điều khó chấp nhận được. Nên nhớ cậu ấy vừa vô địch Wimbledon.

Tôi không đồng ý với quyết định từ chối tiêm vaccine của Djokovic nhưng thật buồn nếu như chúng ta dùng lựa chọn ấy làm lý do để loại Djokovic khỏi US Open. Cậu ấy lỡ hẹn Australian Open nhưng thời điểm bây giờ đã rất khác rồi. Đại dịch đã qua đi và tôi nghĩ không hợp lý khi cấm Djokovic chơi tại US Open".