1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Tổng quan CAN 2010 trước giờ G

(Dân trí) - Đêm mai cúp Vô địch các quốc gia châu Phi (CAN 2010) sẽ chính thức khởi tranh. Diễn ra từ ngày 10/1 đến 31/1 sự kiện hứa hẹn sẽ là đợt biểu dương lực lượng hoành tráng của bóng đá châu Phi trước khi chính thức đăng cai World Cup vào mùa Hè tới.

  

Lịch sử lâu đời và nhiều màu sắc

 

Đã thành thông lệ, cứ 2 năm một lần, bóng đá châu Phi lại quy tụ để tranh tài chọn ra nhà Vô địch của châu lục. Được khai sinh năm 1957, đến nay CAN đã qua 26 kỳ tổ chức. Tại kỳ đầu tiên chỉ có 3 quốc gia tham dự là Sudan (chủ nhà), Ai Cập và Ethiopia.

 

Tổng quan CAN 2010 trước giờ G - 1
CAN 2010 - Sự kiện khởi đầu cho một năm bận rộn của bóng đá châu Phi.

 

Từ năm 1968, sau rất nhiều bàn luận về định kỳ tổ chức giải, cuối cùng các quốc gia tại lục địa đen thống nhất CAN sẽ diễn ra 2 năm một lần. Tuy nhiên, thay đổi có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến sự hấp dẫn của giải đấu đến vào năm 1982 khi quy định về giới hạn các cầu thủ chuyên nghiệp của mỗi đội ở con số 2 được LĐBĐ châu Phi bãi bỏ.

 

Ngay lập tức, các nước có thế mạnh trong “xuất khẩu” cầu thủ như Cameroon trở thành thế lực của giải và đã 2 lần vô địch vào các năm 1984 và 1988. CAN đồng thời trở thành dịp lý tưởng cho các CLB châu Âu săn tài năng giá rẻ. Đến nay Ai Cập vẫn là đội đăng quang nhiều lần nhất: 6 lần (2008, 2006, 1998, 1986, 1959, 1957)

 

CAN 2010 Angola: Các anh tài hội ngộ

 

Năm nay VCK CAN 2010 được tổ chức tại Angola trên 4 địa điểm của là: thủ đô Luanda, các tỉnh/thành phố Cabinda, Benguela và Lubango với sự tham dự của 16 đội. Theo điều lệ giải, ở vòng bảng các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào Tứ kết.

 

Bảng A (thi đấu tạiLuanda): Angola, Mali, Malawi, Algeria

 

Bảng B (thi đấu tại Cabinda) : Bờ Biển Ngà, Burkina Faso, Ghana, Togo

 

Bảng C (thi đấu tại Benguela): Ai Cập, Nigeria, Mozambique, Benin

 

Bảng D (thi đấu tại Lubango): Cameroon, Gabon, Zambia, Tunisia

 

Không giống với các giải đấu ở châu Âu, quy định về phân hạng tại CAN 2010 có một số điểm đáng lưu ý. Theo đó thứ tự các đội tại vòng bảng sẽ được xác định căn cứ lần lượt trên các tiêu chí: điểm số, thành tích đối đầu trực tiếp, hiệu số các trận đối đầu trực tiếp, số bàn thắng trong các trận đối đầu trực tiếp, sau đó mới đến hiệu số bàn thắng của toàn bộ các trận của đội đó và tổng số bàn thắng tại vòng đấu bảng.

 

Tổng quan CAN 2010 trước giờ G - 2
Sự góp mặt của các ngôi sao hàng đầu thế giới khiến CAN đầy hấp dẫn.

 

Trong trường hợp đặc biệt yếu tố fair-play (số thẻ đỏ, thẻ vàng) sẽ được xem xét tới hoặc BTC tiến hành bốc thăm. Với quy định này, trận đối đầu giữa các đội được coi là ứng cử viên ở mỗi bảng chắc chắn sẽ diễn ra rất hấp dẫn.

 

Ngoài yếu tố về thể thức thi đấu, sức hút của CAN 2010 còn được đảm bảo bởi sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi đang tỏa sáng trên khắp thế giới như: Drogba (Bờ Biển Ngà), Essien (Ghana), Eto’o (Cameroon), Emmanuel Adebayor (Togo), Yakubu (Nigeria) …

 

Hiện tại mọi sự chú ý đang được đổ dồn về bảng B, bảng đấu “tử thần”. Ngoại trừ Burkina Faso được xem như đội “lót đường” thì cả 3 đối thủ còn lại là Bờ Biển Ngà, Ghana và Togo đều có cửa để giành vé đi tiếp.

 

Bên lề:

 

Để chuẩn bị cho sự kiện này, quốc gia chủ nhà Angola đã chấp nhận chi ra đến 1 tỷ USD. Trong đó, riêng chi phí cho việc xây mới toàn bộ 4 SVĐ phục vụ giải lên tới 600 triệu USD. Đây thực sự là một con số khổng lồ nếu biết rằng GDP của Angola chỉ ở mức xấp xỉ 85 tỷ USD (ước tính năm 2008).

 

Tổng quan CAN 2010 trước giờ G - 3
SVĐ 11 tháng 11 nơi sẽ diễn ra trận khai mạc và chung kết.

 

SVĐ 11 tháng 11 tại thủ đô Luanda sẽ là nơi diễn ra trận khai mạc và Chung kết của giải. Đây chính là sân lớn nhất của Angola với sức chứa 50.000 người, được trang bị hiện đại. Tiếp theo là sân tại Benguela (35.000 chỗ ngồi). 2 sân còn lại tai Hula và Cabinda cùng có khả năng đón tiếp 20.000 CĐV.

 

Cabinda, địa điểm thi đấu toàn bộ các trận của bảng B cùng vòng trong, về mặt địa lý hoàn toàn tách biệt với phần còn lại của đất nước do bị ngăn cách bởi một dải đất của quốc gia láng giềng Congo. Mặc dù khu vực này ở sát bờ biển nhưng cách duy nhất có thể đến được là bằng đường hàng không.

 

Để đảm bảo an ninh cho các địa điểm thi đấu, chính phủ Angola quyết định huy động 8 máy bay trực thăng, đồng thời điều động từ các địa phương liền kề 430 cảnh sát và 12 phương tiện hỗ trợ khác.

 

Lịch thi đấu vòng bảng CAN Cup 2010

Ngày

Giờ

Cặp đấu

Bảng

10/01/2010

23:00

Angola

 -

Mali

A

11/01/2010

20:45

Malawi

 -

Algeria

23:00

Bờ Biển Ngà

 -

Burkina Faso

B

12/01/2010 

1:30

Ghana

 -

Togo

23:00

Ai Cập

 -

Nigeria

C

13/01/2010 

1:30

Mozambique

 -

Benin

23:00

Cameroon

 -

Gabon

D

14/01/2010 

1:30

Zambia

 -

Tunisia

23:00

Mali

 -

Algeria

A

15/01/2010 

1:30

Angola

 -

Malawi

24:00

Burkina Faso

 -

Togo

B

16/01/2010 

1:30

Bờ Biển Ngà

 -

Ghana

23:00

Nigeria

 -

Benin

C

17/01/2010

1:30

Ai Cập

 -

Mozambique

23:00

Gabon

 -

Tunisia

D

18/01/2010

1:30

Cameroon

 -

Zambia

23:00

Angola

 -

Algeria

A

23:00

Mali

 -

Malawi

19/01/2010

23:00

Bờ Biển Ngà

 -

Togo

B

23:00

Burkina Faso

 -

Mali

20/01/2010 

23:00

Ai Cập

 -

Benin

C

23:00

Nigeria

 -

Mozambique

21/01/2007

23:00

Cameroon

 -

Tunisia

D

 

 

Thanh Tùng

Dòng sự kiện: CAN 2010