1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Tình thế khá hy hữu của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup

Kim Điền

(Dân trí) - Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sắp tới, đội tuyển Việt Nam sẽ đi tiếp nếu có thêm 5 điểm, nhưng lại có thể bị loại nếu có giành được… 6 điểm.

Theo tính toán trước đây, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ sớm có vé vào vòng loại thứ ba, cũng là vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, nếu có hai chiến thắng, trong tổng số ba trận còn đấu còn lại của chúng ta (gặp Indonesia, Malaysia và UAE) tại vòng loại thứ hai, trên đất UAE trong những ngày tới. 

Hai trận thắng tương đương với việc có thêm 6 điểm, và đội tuyển Việt Nam sẽ có tổng cộng 17 điểm sau vòng loại thứ hai, sẽ giành một trong hai vị trí đầu bảng G.

Tuy nhiên, cách tính này tỏ ra khả quan trước khi đội CHDCND Triều Tiên bỏ vòng loại World Cup, dẫn đến hàng loạt xáo trộn trong cách tính điểm đối với các đội nhì bảng, khi so kè điểm số và các chỉ số giữa các đội nhì bảng với nhau. Còn hiện tại thì khác.

Tình thế khá hy hữu của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup - 1
Nếu có thêm 5 điểm, đội tuyển Việt Nam chắc chắn xếp trên chủ nhà UAE tại vòng loại World Cup.

Đặt trường hợp đội tuyển Việt Nam thắng hai đội Indonesia (ngày 7/6) và Malaysia (ngày 11/6), chúng ta có thêm 6 điểm và có tổng cộng 17 điểm như cách tính ở trên (đội tuyển Việt Nam hiện có 11 điểm trước 3 lượt đấu cuối cùng).

Thế nhưng, nếu UAE (hiện có 6 điểm) toàn thắng cả 4 trận còn lại của đội này tại vòng loại thứ hai, bao gồm luôn trận thắng đội tuyển Việt Nam vào ngày 15/6 tới, đội bóng xứ Ả rập sẽ có thêm 12 điểm, tổng cộng họ sẽ có 18 điểm.

Khi đó, UAE sẽ dẫn đầu bảng G sau vòng loại thứ 2, còn đội tuyển Việt Nam chỉ đứng nhì bảng với 17 điểm, kém UAE 1 điểm.

Do CHDCND Triều Tiên đã bỏ giải, cùng với cách tính hiện tại của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), khi so kè thành tích giữa các đội nhì bảng với nhau, nhằm chọn ra 4 - 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Với cách tính này, đội tuyển Việt Nam sẽ chịu thiệt, vì buộc phải bỏ đi tất cả các điểm số giành được trước đội chót bảng G (khả năng là Indonesia và chúng ta sẽ phải bỏ đi đến 6 điểm).

Với cách tính này, rủi ro dành cho đoàn quân của HLV Park Hang Seo là rất cao, bởi chưa chắc chúng ta có chỉ số cao hơn các đội nhì bảng còn lại, nếu phải bỏ đi thành tích trong hai trận thắng Indonesia.

Tình thế khá hy hữu của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup - 2
Đội tuyển Việt Nam cũng vượt qua Malaysia nếu có thêm 5 điểm ở 3 trận đấu tới.

Ngược lại, trong trường hợp đội tuyển Việt Nam giành được 5 điểm trong 3 trận còn lại, chúng ta sẽ đi tiếp.

Ở đây không phải là câu chuyện tại sao 5 điểm lại có giá trị hơn 6 điểm, mà đạt được 5 điểm cũng đồng nghĩa với chuyện đội tuyển Việt Nam không thua trận nào trong 3 trận còn lại. Cũng có nghĩa là chúng ta chắc chắn cầm chân được các đối thủ quan trọng nhất gồm Malaysia và UAE. Nếu có thêm 5 điểm, đội tuyển Việt Nam có tổng cộng 16 điểm, sẽ dẫn đầu bảng G.

Khi đó UAE cùng lắm chỉ có thêm 10 điểm ở 4 trận còn lại (nếu đội tuyển Việt Nam có thêm 5 điểm, cao nhất UAE chỉ có thể hòa Việt Nam ở lượt trận cuối vào ngày 15/6), nâng tổng số điểm của đội bóng Tây Á lên 16 điểm. 

Họ bằng điểm với đội tuyển Việt Nam, nhưng sẽ xếp dưới đoàn quân của HLV Park Hang Seo, do đã thua Việt Nam 0-1 ở trận lượt đi. 

Khả năng thứ hai, Malaysia có thêm tối đa 7 điểm trong 3 trận còn lại (giống như trường hợp của UAE, nếu đội tuyển Việt Nam có thêm 5 điểm thì Malaysia cùng lắm chỉ có thể hòa Việt Nam), để nâng tổng số điểm của họ lên con số 16 (cũng không có khả năng UAE và Malaysia có cùng 16 điểm, do 2 đội này còn trận đụng độ trực tiếp với nhau, và nhiều nhất chỉ có một đội thắng sau trận đấu ấy).

Khi đó, Malaysia cũng bằng điểm với đội tuyển Việt Nam, nhưng chúng ta vẫn đứng đầu, nhờ hơn kết quả đối đầu trực tiếp trước Malaysia, giống như hơn UAE, do đã thắng Malaysia trong trận lượt đi trên sân Mỹ Đình.

Thành ra, nếu giành thêm 5 điểm trong 3 trận đấu còn lại (tương đương với 1 trận thắng và 2 trận hòa), đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ nhất bảng G, sẽ có vé vào vòng trong.

Chỉ có một khả năng đội tuyển Việt Nam có thêm 5 điểm, nhưng chỉ đứng nhì bảng, là Thái Lan (hiện có 8 điểm) thắng hết 3 trận còn lại của đội này (gặp Indonesia, UAE và Malaysia), để có tổng cộng 17 điểm. Nhưng khả năng này cực thấp. 

Lịch thi đấu ủng hộ đội tuyển Việt Nam

Một thuận lợi cho đội bóng của HLV Park Hang Seo ở chỗ, lịch thi đấu của chúng ta rất thuận lợi, lần lượt đụng độ các đối thủ từ cấp độ dễ, đến cấp độ khó hơn, cụ thể là gặp đội chót bảng Indonesia vào ngày 7/6, gặp Malaysia vào ngày 11/6, và đối đầu với thủ nhà UAE vào ngày 15/6.

Đội tuyển Việt Nam còn có thêm một thuận lợi khác là Malaysia và UAE phải đụng nhau rất sớm, từ ngày 3/6, nên đội tuyển Việt Nam rộng đường tính toán xem phải căng sức giải quyết đối thủ nào, sau khi đã biết số phận của từng đối thủ.

Tình thế khá hy hữu của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup - 3