Tiết lộ thời điểm Nguyễn Xuân Son trở lại sân cỏ
(Dân trí) - VFF và Trung tâm chấn thương chỉnh hình & y học thể thao Vinmec đã có buổi thăm khám và hội chẩn cho Nguyễn Xuân Son và Hồ Tấn Tài, dự báo khả năng hồi phục của hai cầu thủ này.
Nguyễn Xuân Son và Hồ Tấn Tài chấn thương ở AFF Cup 2024. Sau đó, hai cầu thủ nói trên được phẫu thuật ở trong nước.

Xuân Son được hội chẩn chấn thương (Ảnh: VFF).
Trong ngày hôm nay (4/3), Tổng thư ký (TTK) VFF Nguyễn Văn Phú (vốn là một bác sĩ) đã tham dự buổi hội chẩn chuyên môn và điều trị chấn thương của Xuân Son và Tấn Tài.
Về phía Xuân Son, theo đánh giá, tình trạng hiện tại của cầu thủ này rất khả quan. Xuân Son đã có thể vận động nhẹ nhàng và phục hồi tích cực với khối lượng bài tập duy trì cân nặng, sức cơ, kích thích xương liền nhanh.
Trong khi đó, Tấn Tài cũng đã có thể tự di chuyển và tập hồi phục mà không cần đến sự trợ giúp của nạng. Tuy nhiên, thời gian trở lại sân cỏ của Xuân Son và Tấn Tài không giống nhau, do chấn thương của họ khác nhau. Xuân Son bị gãy xương, còn Tấn Tài chấn thương dây chằng.

Tấn Tài (trái) chấn thương dây chằng (Ảnh: VFF).
Dự kiến, tiền đạo Nguyễn Xuân Son có thể trở lại sân cỏ trong tháng 9, sau đó trở lại khoác áo đội tuyển Việt Nam vào tháng 10. Đây là thời điểm đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đụng độ với đội tuyển Nepal trên sân đối phương, trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.
Còn về phía Hồ Tấn Tài, đối với chấn thương liên quan đến dây chằng, quá trình điều trị hồi phục sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với chấn thương gãy xương. Việc điều trị của Hồ Tấn Tài cần giải pháp tổng thể, theo sát trong và sau khi phẫu thuật.
VFF hiện tôn trọng nguyện vọng cá nhân của Tấn Tài và CLB Bình Dương, cầu thủ này sẽ điều trị hồi phục tại TPHCM.