1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tiết lộ bất ngờ về thế lực trả lương "khủng" cho C.Ronaldo

H. Long

(Dân trí) - Theo trang tin Tasnim, CLB Al Nassr và Quỹ đầu tư công Saudi Arabia có một thỏa thuận. Trong đó, đội bóng Saudi Arabia chỉ trả 10% số tiền lương cho C.Ronaldo.

C.Ronaldo vừa ký bản hợp đồng kỷ lục với CLB Al Nassr hồi đầu năm nay. Trong đó, cầu thủ này sẽ thi đấu cho CLB Saudi Arabia theo bản hợp đồng có thời hạn 2,5 năm với mức lương 75 triệu USD/năm. Nếu tính các khoản thưởng và hợp đồng quảng bá, siêu sao số 7 sẽ nhận được 200 triệu USD/năm.

Tiết lộ bất ngờ về thế lực trả lương khủng cho C.Ronaldo - 1

CLB Al Nassr chỉ trả 7,5 triệu USD mỗi năm co C.Ronaldo (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, theo tiết lộ của trang tin Tasmin, CLB Al Nassr chỉ trả số tiền rất nhỏ trong khoản này là 7,5 triệu USD/năm, tương đương với 10% mức lương cho C.Ronaldo. Số tiền còn lại được Quỹ đầu tư công của Saudi Arabia chi trả.

Quỹ đầu tư công Saudi Arabia cũng chính là chủ sở hữu Newcastle, đội bóng đang "lột xác" nhờ khoản đầu tư kếch xù. Với tổng tài sản từ 400 tỷ-500 tỷ USD, việc quỹ đầu tư công Saudi Arabia chi trả số tiền lớn cho C.Ronaldo với mục đích quảng bá cho bóng đá Saudi Arabia là điều dễ hiểu.

Được biết, Saudi Arabia đang chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2030 (liên minh với Hy Lạp và Ai Cập). Do đó, họ rất cần nhân vật có tầm cỡ như C.Ronaldo làm đại sứ hình ảnh cho sự kiện này.

Đó là về vấn đề liên quan tới hậu trường, còn về chuyên môn, C.Ronaldo đang nỗ lực để giúp Al Nassr thi đấu thành công. Dù vậy, cầu thủ này lại gặp vấn đề thích nghi với môi trường mới. CR7 vẫn chưa ghi được bàn nào sau hai trận ra sân cho Al Nassr.

Tiết lộ bất ngờ về thế lực trả lương khủng cho C.Ronaldo - 2

C.Ronaldo gặp vấn đề trong việc thích nghi ở Saudi Arabia (Ảnh: Getty).

HLV của Al Shabab, Vicente Moreno cũng tỏ ra nghi ngờ về khả năng thích nghi và thành công của C.Ronaldo ở đất nước Tây Á bởi thời tiết và khí hậu ở nơi đây rất nóng.

Ông Vicente Moreno cho biết: "Tôi khá tò mò về việc cậu ấy thích nghi như thế nào với môi trường Saudi Arabia. Cậu ấy sẽ phải tập luyện vào buổi trưa. Vào tháng 8, nhiệt độ có thể lên tới 50 độ C. Vì vậy, việc ra sân tập luyện ở thời điểm này khó khăn với nhiều cầu thủ.

Nghe có vẻ như không phải là điều gì quá to tát nhưng đó là khi bạn đã quen với thời tiết ở nơi đây. Còn với những người mới, việc thích nghi vô cùng khó khăn".

Ở diễn biến mới nhất, C.Ronaldo vẫn chưa bình phục chấn thương sau pha va chạm với hậu vệ Hamdan Al Shamrani của Al Ittihad. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã tập tễnh rời sân trong trận đấu đó, với cổ chân bị sưng tấy.

Theo báo giới Saudi Arabia, C.Ronaldo có thể phải ngồi ngoài trong trận đấu với Al Fateh vào ngày 3/2. Trên trang cá nhân, CR7 cũng chỉ đăng tải bức hình tập luyện trong phòng gym, thay vì tập cùng các đồng đội.