1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tiếp tục cứng đầu, Mbappe có nguy cơ gặp họa lớn

H.Long

(Dân trí) - Nếu tiếp tục cứng đầu không chịu gia hạn hợp đồng, Mbappe có thể đối diện với đòn trừng phạt từ PSG.

Mbappe chỉ còn một năm hợp đồng với PSG. Mặc dù vậy, trong thời gian qua, cầu thủ này nhất quyết không chịu ký vào bản hợp đồng mới. Đây được cho là động thái của ngôi sao người Pháp hòng đạt được giấc mơ chuyển sang thi đấu cho Real Madrid.

Tiếp tục cứng đầu, Mbappe có nguy cơ gặp họa lớn - 1

Mbappe sẽ gặp họa nếu đặt mình vào thế đối đầu với những người đứng đầu PSG.

Tuy nhiên, PSG cũng có động thái vô cùng cứng rắn. Họ khẳng định không bán Mbappe trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này với bất kỳ giá nào. Thậm chí, đội bóng nhà giàu nước Pháp sẵn sàng chấp nhận mất trắng cầu thủ này vào năm sau.

Ở thời điểm này, Mbappe vẫn là nhân vật chủ chốt của PSG nhưng theo người đại diện cũ của Veratti, Donato di Campli, cầu thủ này có thể đối diện với đòn trừng phạt từ đội bóng thành Paris nếu tiếp tục cứng đầu.

Theo đó, Mbappe có thể bị "giam cầm" trên băng ghế dự bị vì nổi loạn giống như trường hợp của Rabiot năm xưa. PSG hoàn toàn có thể làm được điều này bởi họ không thiếu ngôi sao trên hàng công.

Chia sẻ trước báo giới, ông Donato di Campli cho biết: "Mbappe hoàn toàn có thể rơi vào tình cảnh như Rabiot bởi vì những điều này với PSG chỉ là vấn đề cá nhân, chứ không phải tiền bạc. Đơn giản, PSG nghĩ rằng mình có thể mua được mọi thứ.

Nếu như Mbappe không đồng ý gia hạn hợp đồng, cậu ấy sẽ bị đẩy lên khán đài. Còn PSG, họ cũng chẳng bận tâm nếu như không thu được tiền từ vụ Mbappe. Tôi cược rằng Mbappe sẽ không được ra sân nếu tiếp tục cứng đầu".

Tiếp tục cứng đầu, Mbappe có nguy cơ gặp họa lớn - 2

Mbappe có thể không được ra sân nếu nhất quyết không gia hạn hợp đồng.

Trở lại với thời điểm cuối năm 2018, đầu năm 2019, Rabiot đã nhất quyết không chịu gia hạn hợp đồng với PSG, vì mong muốn chuyển sang Barcelona. Kể từ thời điểm ấy, cầu thủ này gần như mất tích trong đội hình của PSG. Cuối cùng, tới mùa Hè 2019, Rabiot đã gia nhập Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do.

Ông Donato di Campli cũng tin rằng khả năng Mbappe rời khỏi PSG hoàn toàn phụ thuộc vào kế hoạch của Giám đốc thể thao Leonardo. Ông nói thêm: "Niềm hy vọng duy nhất của Mbappe là Giám đốc thể thao Leonardo. Ông ấy cũng từng là cầu thủ.

Nhưng ngay cả như vậy thì điều đó cũng rất khó, thậm chí gần như là không thể. Với Chủ tịch PSG, Al-Khelaifi, bạn có vấn đề và họ lại không quan tâm tới vấn đề tiền bạc.

Mbappe không nên công khai ý định muốn ra đi với Quốc vương Qatar (Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, người đứng đầu quỹ đầu tư QSI, sở hữu của PSG) bởi lúc này, cậu ấy vẫn đang nằm trong tay họ. Hy vọng cậu ấy gặp may vì PSG cuối cùng không lừa được ai. Ông ấy muốn mua lịch sử nhưng đó là thứ không mua được, mà phải được tạo nên".

Trong giai đoạn đầu mùa giải, Mbappe đã tỏa sáng, khi đặt tầm ảnh hưởng lớn trong cả 3 chiến thắng đầu tiên của PSG ở Ligue 1. Trong trận đấu với Brest, tiền đạo này đã có bàn thắng đầu tiên cho đội bóng nước Pháp ở mùa này.