1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng: Không có thành công nào mà không phải trả giá

(Dân trí) - Sau khi Việt Nam giành HCV SEA Games 30, chiến thắng sau 60 năm chờ đợi có ý nghĩa vô cùng to lớn với bóng đá nước nhà cũng như với Đỗ Hùng Dũng là một trong những ngôi sao bóng đá được săn đón nhiều nhất.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng: Không có thành công nào mà không phải trả giá - 1
Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng.

Theo đuổi đam mê bất chấp sự cấm cản của gia đình

Từ khi còn là cậu học sinh tiểu học, Đỗ Hùng Dũng đã bộc lộ năng khiếu bóng đá và thường xuyên tham gia các lớp tập luyện, các giải đấu thiếu nhi tại phường, xã. Tố chất đặc biệt của cậu bé Dũng đã lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên bóng đá thủ đô. Dũng được gọi lên tập trung với U13 Hà Nội, dù khi ấy chỉ mới 12 tuổi.

Sự cách biệt về tuổi tác và môi trường khiến cho cậu thiếu niên nhỏ con không thể thích nghi cùng đồng đội và “bị trả về địa phương”. Đây chính là thất bại đầu tiên của Dũng “chip”, giáng một đòn thật mạnh vào hoài bão trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp của cậu bé đam mê bóng đá. Bố mẹ Dũng vì không muốn chứng kiến con gục ngã nên đã đưa Dũng về và hướng cậu theo con đường kinh doanh của gia đình.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng: Không có thành công nào mà không phải trả giá - 2
Dũng chip từng bị “trả về địa phương” vì không theo kịp đồng đội.

Tuy vậy, mối duyên với bóng đá và ước mơ được tỏa sáng trên sân cỏ đã đưa Dũng chip trở lại với con đường tập luyện đầy khắc nghiệt. Dưới sự kiên trì thuyết phục của thầy Hoàng Giang – người thầy đầu tiên của Dũng, ông Đỗ Huy Toàn (bố Dũng) cũng đồng ý cho con đi theo nghiệp bóng đá. Thầy Giang cũng bắt đầu dẫn dắt Dũng tham gia các giải đấu và thể hiện tài năng, thuyết phục được Ban huấn luyện.

Trải qua bấy nhiêu năm, bao nhiêu lần chấn thương, Dũng “chip” cuối cùng cũng thực sự tỏa sáng và trở thành niềm tự hào của gia đình. Tại nhà bố mẹ Dũng, có một bộ sưu tập huy được được đặt một cách trang trọng ở phòng khách, trong đó có một chiếc là Huy chương vàng SEA Game 30 – chiếc huy chương được người hâm mộ bóng đá Việt Nam chờ đợi ròng rã suốt 60 năm.

Thành công không vì tố chất, mà bởi vì sự nỗ lực

Có tố chất, nhưng không phải vượt trội, thể chất không bằng nhiều người là những gì Đỗ Hùng Dũng tự đánh giá về mình. Thất bại đầu đời khiến Dũng nhận ra rằng, muốn thực hiện được ước mơ thì bản thân phải cố gắng nhiều hơn người khác. Dũng tự đặt ra cho mình những nguyên tắc trong tập luyện, ăn uống, sinh hoạt. Thái độ cùng lối sống kỷ luật đã theo Dũng từ những ngày tập luyện đầu tiên cho đến khi trở thành cầu thủ chính thức của CLB Hà Nội, sau đó là ĐTQG Việt Nam.

Sự nỗ lực không biết mệt mỏi của Dũng “chip” đã mang lại quả ngọt. Tháng 12/2018, Dũng cùng đồng đội đoạt cup vô địch AFF cup 2018. Tháng 10/2019, cùng đội tuyển Hà Nội giành cup V-Leagues. Và tháng 12/2019, cùng ĐTQG Việt Nam xuất sắc giành Huy chương vàng bộ môn bóng đá nam tại SEA Games 30. Những chiến thắng này đều có sự đóng góp quan trọng của tiền vệ số 16. Giải Quả Bóng Vàng năm 2019 chính là sự công nhận của Bóng đá Việt Nam với những cống hiến hết mình của Đỗ Hùng Dũng.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng: Không có thành công nào mà không phải trả giá - 3
Ngôi sao của ĐTQG hiện đã yên bề gia thất.

Tâm sự về chặng đường vinh quang vừa qua, Dũng “chip” chia sẻ: “Niềm đam mê bóng đá đã mang đến cho mình sự quyết tâm và tinh thần không bao giờ từ bỏ. Để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, năng khiếu và đam mê thôi là không đủ, nhất là khi mình so với đồng đội cũng có phần nhỏ con hơn. Vì thế, mình luôn tự nhủ, phải nỗ lực hơn, quyết tâm hơn, cố gắng hơn… Khi được gọi lên tuyển quốc gia rồi lại phải càng cố gắng hơn nữa. Vì bóng đá mà, có tuổi, nếu qua tuổi rồi thì cơ hội được thi đấu các giải càng ít đi. Nói chung là nếu mình không kiên trì thì có lẽ hiện tại mình cũng chỉ là một người vô danh, đang điều hành cửa hàng kinh doanh của gia đình rồi”.

Mong muốn mở một cửa hàng đồng hồ G-Shock ở Hà Nội

Ngoài những giây phút “thăng hoa” trên sân cỏ, Dũng “chip” ngoài đời là một người chồng đầy ấm áp và có “máu kinh doanh”. Bên cạnh cửa hàng trang sức của gia đình, Dũng còn tự mở một cửa hàng Giày thể thao tại Đường Láng, Hà Nội. Trong một chia sẻ với fan, Đỗ Hùng Dũng cũng tâm sự về dự định sẽ mở một cửa hàng đồng hồ G-Shock trong tương lai. Ước muốn của chàng tiền vệ khiến nhiều người thích thú.

“Cũng giống như là duyên số thôi, mình với G-Shock coi như cũng có duyên đặc biệt”, Dũng “chip” nói.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng: Không có thành công nào mà không phải trả giá - 4
Dũng chip và G-Shock có một mối duyên đặc biệt.

Mối duyên của Dũng với đồng hồ G-Shock bắt đầu từ khá sớm. Vốn dĩ, đồng hồ G-Shock đã trở nên nổi tiếng và được giới trẻ Việt Nam yêu thích từ những năm cuối thập niên 90, thời điểm Dũng đến tuổi thanh niên thì cũng “bắt chước” sắm một cái cho bằng bạn bè.

“Lúc đầu thì cũng chỉ thấy hợp với mình nên mua đeo thử, đeo hoài vẫn không thấy hư nên cứ đeo miết thôi. Suốt mấy năm liền mình chỉ có mỗi con đồng hồ ấy, gắn bó mọi lúc, đi tập luyện, đi chơi…, lâu dần thì cảm thấy nó giống như một người bạn đồng hành vậy, một người âm thầm chứng kiến mọi sự nỗ lực, mọi khó khăn của mình trên con đường sự nghiệp. Nhiều khi mình thấy, G-Shock cũng giống như mình, kiên trì, bền bỉ, không biết lùi bước hay bỏ cuộc là gì cả”, Dũng “chip” chia sẻ.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng: Không có thành công nào mà không phải trả giá - 5
Tiền vệ trẻ mong muốn mở một cửa hàng đồng hồ G-Shock ở Hà Nội.

Hiện tại, bộ sưu tập đồng hồ G-Shock của Dũng đã được bổ sung thêm rất nhiều mẫu mới. Dự định mở một cửa hàng đồng G-Shock cũng dần được hình thành rõ nét trong đầu chàng tiền vệ 26 tuổi. Tuy nhiên, nhiệm vụ trước mắt của Dũng “chip” là chuẩn bị chu toàn về mọi mặt để cùng ĐTQG Việt Nam chinh chiến vòng loại World cup 2022 châu Á.

Trong thời gian này, Dũng “chip” cũng đã tham gia một buổi giao lưu cùng Đại diện phân phối ủy quyền chính thức của Casio G-Shock tại Việt Nam – Công ty Cổ phần Anh Khuê Sài Gòn. Bên cạnh chia sẻ về cuộc sống và sở thích, Dũng “chip” còn tham gia thử thách chứng minh độ bền của đồng hồ G-Shock đầy thú vị cùng với youtuber Đỗ Kim Phúc và Đỗ Duy Nam.

Độc giả có thể xem clip giao lưu cùng Đỗ Hùng Dũng tại website www.casio.anhkhue.com  hoặc fanpage GShockBabyGinVietnam . Công ty Cổ phần Anh Khuê Sài Gòn hiện nay đang có khoảng 85 cửa hàng và hơn 350 đai lý phân phối trên toàn quốc, trong đó có những đại lý nổi bật như Thế giới di động, FPT Shop, Shopdongho.com, PNJ Watch, Đồng hồ Hải Triều, Đồng hồ Đà Nẵng, ,…

Trường Thịnh