1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tiến Minh không được xếp là hạt giống tại giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2018

(Dân trí) - Cho dù là niềm hy vọng hàng đầu của nước chủ nhà, đồng thời từng có lúc nằm trong top 10 thế giới, nhưng tay vợt số 1 Việt Nam là Nguyễn Tiến Minh vẫn không được xếp là hạt giống của giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2018.

Giải thu hút 429 tay vợt đến từ 26 quốc gia, vùng lãnh thổ dự tranh các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam-nữ.

Tiến Minh vẫn là niềm hy vọng số 1 của nước chủ nhà tại giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2018
Tiến Minh vẫn là niềm hy vọng số 1 của nước chủ nhà tại giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2018

Trong đó có những tay vợt mạnh như Takahashi Sayaka (Nhật Bản, hạng 12 đơn nữ thế giới), Mitani Minatsu (Nhật Bản, hạng 25 đơn nữ thế giới); Daren Liew (Malaysia, hạng 38 đơn nam thế giới), Ygor Coelho (Brazil, hạng 39 đơn nam thế giới)…

Chủ nhà Việt Nam có mặt đầy đủ các tuyển thủ quốc gia gồm Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang, Nguyễn Thùy Linh, Phạm Cao Cường. Riêng Nguyễn Tiến Minh (năm nay đã 35 tuổi) hiện xếp hạng 55 thế giới không được chọn là hạt giống, bởi khi BTC bốc thăm cho giải đấu này cách nay ít lâu, Tiến Minh nằm ngoài top 70 thế giới, vị trí sẽ không được tính là hạt giống ở các giải đấu có đẳng cấp như giải Việt Nam mở rộng trở lên.

BTC cho biết sau nhiều năm tổ chức, giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng lần này được Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) đưa vào hệ thống BWF Tour Super 100, với tổng tiền thưởng 75.000 USD (năm ngoái tổng tiền thưởng của giải chỉ là 65.000 USD).

Đây cũng là giải đấu mà thông qua đó, các tuyển thủ quốc gia như Tiến Minh, Cao Cường sẽ có dịp cọ xát với các đối thủ mạnh, trước khi tham dự Asiad 2018, sẽ khai mạc tại Indonesia vào ngày 18/8.

Giải sẽ diễn ra từ ngày 7 – 12/8 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM).

T.V

Tiến Minh không được xếp là hạt giống tại giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2018 - 2