1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tiến Minh bị bật khỏi tốp 5 thế giới

(Dân trí) - Đúng như dự đoán, việc tay vợt số 1 Việt Nam không bảo vệ được ngôi vô địch tại giải Đài Loan (Trung Quốc) mới đây trước tay vợt kém anh hơn 200 bậc trên Bảng xếp hạng, nên đã bị tụt 2 bậc trên BXH thế giới, xuống còn hạng 7.

Theo công bố mới nhất của Liên đoàn cầu lông thế giới trong ngày hôm nay, tay vợt số 1 Việt Nam và hạng 5 thế giới đã bị tụt xuống hạng 7 thế giới ở nội dung đơn nam. Cụ thể, điểm số của Nguyễn Tiến Minh chỉ còn là 57516. Hai tay vợt vượt lên trên Tiến Minh là  Kenichi Tago (Nhật Bản) và Tommy Sugiarto (Indonesia).

Việc Tiến Minh tụt hạng là do anh thất bại trong trận chung kết giải Đài Loan mở rộng mới đây. Với thất bại này, Tiến Minh không chỉ bị mất khoảng 150 triệu tiền thưởng, mà anh còn mất khá nhiều điểm thưởng từ thành tích vô địch.

Có phần đáng tiếc khi Tiến Minh không thể giữ được vị trí hạng 5 của mình, nhưng việc tay vợt người TP.HCM duy trì được thứ hạng này suốt 4 tuần qua cũng là một nỗ lực rất lớn. Nên nhớ ở trong tốp 10, bất cứ giải đấu nào thi đấu không thành công, các tay vợt có thể sẽ bị mất vị trí của mình vào tay đối thủ. Huống hồ Tiến Minh không còn ở thời kỳ đỉnh cao của phong độ. Anh chỉ tỏa sáng trong những giải đấu thi đấu xuất thần, chẳng hạn như giải Mỹ hay giải VĐTG năm nay.

Sau giải Đài Loan, Tiến Minh đã về nước để chuẩn bị lên đường sang Tokyo (Nhật Bản) thi đấu Giải cầu lông Nhật Bản mở rộng thuộc hệ thống Super Series của Liên đoàn cầu lông thế giới vào cuối tuần này. Đây là giải đấu Tiến Minh được xếp hạt giống số 5, nhưng đã gặp đối thủ mạnh ngay từ vòng đầu.

Trên BXH thế giới nội dung đơn nam, ngoài Tiến Minh tụt hạng, không có nhiều thay đổi ở các vị trí. Ngôi đầu vẫn thuộc về Lee Chong Wei (Malaysia). Trong khi đó, Li Xuerui (Trung Quốc) tiếp tục duy trì khoảng cách điểm số an toàn với các đối thủ bám đuổi trên BXH đơn nữ.

An An