1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tiến Linh nói gì sau khi bị loại khỏi U23 Việt Nam?

(Dân trí) - Tối qua 19/3, HLV Park Hang Seo cùng với các cộng sự họp bàn với nhau để đưa ra danh sách cuối cùng của tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2020. Trong số 6 cái tên bị loại, đáng tiếc nhất là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

 Tiến Linh chính là chân sút nội ghi nhiều bàn thắng nhất ở V-League 2018: 15 bàn. Việc Tiến Linh không thể tham dự vòng loại U23 châu Á 2020 để lại nhiều tiếc nuối nhất cho HLV Park Hang Seo.

Tiền đạo CLB Bình Dương bị giãn gân bao khớp dây chằng sụn chêm đầu gối không thể hồi phục kịp cho vòng loại U23 châu Á 2020 khiến thầy Park ít nhiều gặp khó khăn để lựa chọn nhân sự trên hàng công.

tien linh.JPG

Chấn thương khiến Tiến Linh không được dự VCK U23 châu Á 2020

Vắng Tiến Linh, hàng tiền đạo còn 4 người, trong đó Hà Đức Chinh dù giàu kinh nghiệm nhất song chưa tìm được phong độ, còn Trần Danh Trung, Đinh Thanh Bình, Lê Xuân Tú đều đã ghi bàn tại giải U22 Đông Nam Á vừa qua nhưng được đánh giá còn non kinh nghiệm ở đấu trường khắc nghiệt như vòng loại U23 châu Á.

Sau khi biết mình bị loại, Tiến Linh đã không bất ngờ, anh chia sẻ: “Tôi đã quen với việc bị loại mỗi khi lên tuyển. Tuy nhiên, điều này lại tốt cho các đồng đội khác, còn tôi phải điều trị chấn thương. Hy vọng anh em sẽ thi đấu thật tốt ở giải đấu này. Tôi mong rằng tuyển U23 Việt Nam sẽ giành vé tham dự vòng Chung kết". 

Dù bị loại nhưng cơ hội khoác áo U23 Việt Nam vẫn còn với Tiến Linh ở SEA Games 30. Chân sút ghi 15 bàn thắng ở V-League 2018 cho biết: “Nếu lúc đó tôi hết chấn thương, hy vọng sẽ lại được HLV Park Hang Seo trao cơ hội.

Lần này, tôi muốn điều trị dứt điểm chấn thương để sau này không còn lỡ hẹn với đội tuyển trước những giải đấu lớn nữa".

Dựa theo danh sách của U23 Việt Nam hiện tại, hai cầu thủ có thể chơi ở vị trí trung phong trong sơ đồ 3 tiền đạo của ông Park là Đức Chinh và Thanh Bình. Với kinh nghiệm và được thi đấu liên tục cho U23 và ĐTQG Việt Nam suốt 1 năm qua, Đức Chinh đương nhiên là sự lựa chọn hàng đầu trên hàng công của U23 Việt Nam lúc này.

Điểm mạnh của Đức Chinh là thi đấu càn lướt, thể lực và tì đè tốt, nhưng anh lại khá “chân gỗ” khi kém trong trong khâu chuyển hoá cơ hội thành bàn thắng.

Hà Nguyên