1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tiền đạo Molina của B. Bình Dương đột tử

(Dân trí) - Chiều qua, chân sút Molina Gaston Eduardo người Argentina đang thi đấu cho B. Bình Dương được phát hiện đã tử vong tại khách sạn Sao Nam (Quận 1, TP.HCM). Theo những nhân chứng tại hiện trường cho biết, tiền đạo Molina chết trên giường trong tình trạng máu tràn qua mũi…

Ngay sau khi phát hiện chân sút người Argentina tử vong, Công an khu vực đã có mặt để khám xét, đo đạc hiện trường và đưa xác tiền đạo Gaston vào bệnh viện An Bình khám nghiệm. Trong những ngày sắp tới, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục phân tích, xác định ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của tiền đạo đang thi đấu cho B. Bình Dương. 

Tiền đạo Molina của B. Bình Dương đột tử - 1
Tiền đạo Molina (áo đỏ) trong màu áo B. Bình Dương thi đấu AFC Cup 2009 - Ảnh: Sơn Dũng
 
Theo Giám đốc ĐH đội B. Bình Dương, ông Trần Văn Đường cho biết: “Do không đảm bảo phong độ và thể lực, ở mùa này Gaston đã không được đăng ký trong danh sách đăng ký thi đấu AFC Cup 2010. Trước khi B. Bình Dương sang thi đấu với Selangor (Malaysia), Molina và một số cầu thủ khác được yêu cầu tập luyện duy trì thể lực ở nhà…”. 

Cũng theo phía lãnh đạo B. Bình Dương, trong thời gian CLB thi đấu tại Malaysia, tiền đạo Molina đã không tập luyện theo yêu cầu của BHL mà tự ý bỏ về TP.HCM. Để lập lại kỷ luật, lãnh đạo CLB yêu cầu Molina phải làm bản kiểm điểm, tiền đạo này cũng không được đăng ký trong thành phần B. Bình Dương trong chuyến làm khách trên sân Pleiku chiều ngày mai (28/2). 

Molina Gaston  Eduardo bắt đầu đến thi đấu tại V-League từ mùa giải 2009 trong màu áo SHB Đà Nẵng. Chỉ mất một thời gian ngắn, chân sút người Argentina đã khẳng định được đẳng cấp bằng những bàn thắng quan trọng và đẹp mắt, Molina cùng Gaston Merlo thi đấu ăn ý, hiệu quả và đóng góp nhiều công sức giúp SHB Đà Nẵng đăng quang chức Vô địch V-League 2009. 

Tuy nhiên, ở giai đoạn cuối mùa giải 2009 Molina đã có những hành động phản ứng đối với HLV Lê Huỳnh Đức. Vì lý do này, lãnh đạo SHB Đà Nẵng quyết định để Molina chuyển nhượng đến thi đấu cho B. Bình Dương sau khi kết thúc mùa giải V-League 2009. Trong màu áo B. Bình Dương, Molina cũng để lại nhiều dấu ấn khi cùng đội bóng đất Thủ Dầu lọt vào tới vòng Bán kết AFC Cup. Chân sút người Argentina đã sở hữu được 1 bàn thắng quan trọng và đẹp mắt vào lưới Chonburi (Thái Lan) ở trận Tứ kết lượt về. 

Nhưng tới mùa giải năm nay, Molina không còn duy trì được phong độ, chính vì vậy HLV Mai Đức Chung đã quyết định gạt chân sút người Argentina ra khỏi danh sách dự AFC Cup 2010 và chỉ để dành làm phương án dự phòng cho mục tiêu giành lại ngôi Vô địch ở giải V-League. 

Ngọc Quỳnh