1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tiền đạo Huỳnh Như xin lỗi người hâm mộ Việt Nam

An An

(Dân trí) - Tiền đạo Huỳnh Như cùng các đồng đội rất buồn khi đội tuyển nữ Việt Nam trắng tay tại giải vô địch Đông Nam Á 2022.

Bước vào giải với tâm thế là đương kim vô địch và vừa giành HCV SEA Games 31, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu không thành công, chỉ giành vị trí hạng Tư tại giải. Điều này khiến các nữ tuyển thủ rất buồn.

Trên trang cá nhân, tiền đạo Huỳnh Như viết: "Xin lỗi mọi người, giải này Như và toàn đội không thể mang niềm vui về, biết rằng ai cũng buồn nhiều lắm, toàn đội cũng đã vất vả nhiều lắm rồi, về nghỉ ngơi chuẩn bị cho chặng đường sắp tới.

Hy vọng bóng đá nữ sẽ tiếp tục nhận được sự yêu thương của người hâm mộ, sẽ cố gắng nhiều hơn để không phụ tấm lòng này".

Tiền đạo Huỳnh Như xin lỗi người hâm mộ Việt Nam - 1
Huỳnh Như và các đồng đội thi đấu không thành công (Ảnh VFF).

Tâm trạng của Huỳnh Như cũng giống như nhiều tuyển thủ khác của đội tuyển nữ Việt Nam. Việc chỉ xếp hạng Tư là một kết quả rất đáng thất vọng, và toàn đội đều rút ra nhiều bài học để hoàn thiện mình, chuẩn bị tốt hơn cho những giải đấu tới.

Sau thất bại của đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung đã nhận trách nhiệm thuộc về mình. Ông Chung thừa nhận đội tuyển nữ cần phải có sự bổ sung lực lượng khi nhiều cầu thủ lớn tuổi không đảm bảo được vấn đề về thể lực, còn các cầu thủ trẻ lại có quá ít kinh nghiệm thi đấu.

Tuy nhiên, nhìn nhận một cách công bằng, ngoài việc đội tuyển Việt Nam chơi dưới sức, thì các đối thủ đều mạnh lên, trong đó có Philippines.

Ở trận bán kết, khi gặp đội chủ nhà, đội tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại 0-4. Kết quả này khiến nhiều người bất ngờ bởi ở SEA Games 31, Huỳnh Như và các đồng đội đánh bại đối thủ 2-1 tại vòng bảng.

Tiền đạo Huỳnh Như xin lỗi người hâm mộ Việt Nam - 2
Huỳnh Như không thể giúp đội tuyển nữ Việt Nam vào chung kết.

Nhưng Philippines hiện giờ đã là một đội bóng ở tầm châu lục, khi gần như có nguyên một đội hình nhập tịch. Thể lực, thể hình của các cầu thủ Philippines vượt trội hoàn toàn so với các đối thủ còn lại ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có đội tuyển nữ Việt Nam.

Trong 4 bàn thua Việt Nam phải nhận ở trận gặp Philippines tại bán kết thì có 3 bàn đến từ các tình huống bóng bổng. Không ngạc nhiên khi Philippines áp đảo chúng ta trong các tình huống không chiến nhờ dàn cầu thủ nhập tịch có thể hình, thể lực vượt trội.

"Tuyển nữ Philippines tại giải lần này chơi rất tốt. Họ tiến bộ vượt bậc và đây đúng là trận đấu rất khó khăn với tuyển nữ Việt Nam, như những gì tôi đã nói sau vòng bảng. Chúng tôi thua toàn diện trước đối thủ và tôi không có gì để nói về kết quả này", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Thất bại của đội tuyển nữ Việt Nam cũng bởi lịch thi đấu dày đặc. Trước khi giải đấu khởi tranh, HLV Mai Đức Chung thừa nhận ông rất lo lắng bởi các cầu thủ của mình có dấu hiệu quá tải.

"Nếu có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, chắc chắn thể lực, sức khỏe của các cầu thủ cũng được cải thiện hơn. Chúng tôi chỉ có một ngày nghỉ sau trận đấu căng thẳng trước tuyển nữ Myanmar. Điều đó càng khiến trận đấu bị ảnh hưởng", HLV Mai Đức Chung nói.