1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Tiền đạo Achilefu: Đà Nẵng là một câu chuyện mới trong sự nghiệp

Sau 4 mùa thi đấu, Achilefu được xếp vào số ngoại binh thâm niên nhất của V-League. Tuy anh không còn đều đặn ghi bàn như khi khoác áo SĐ NĐ hay LG HN ACB nhưng BHL Đà Nẵng (ĐN) vẫn đánh giá cao vai trò của tiền đạo Nigeria này trên hàng công.

Anh hài lòng với con số 6 bàn thắng ghi được cho ĐN tính đến thời điểm này?

 

Nhìn các trận ĐN đã đấu, tôi không nghĩ mình đã chơi tệ. Hiện tại, tôi chưa ưng ý lắm với số bàn thắng ghi được cho ĐN, nhưng tôi hài lòng với đóng góp cho lối chơi của đội. Đây là việc được lãnh đạo, HLV đánh giá cao. Tôi hạnh phúc vì điều đó. V-League còn 5 trận nữa, tôi vẫn còn cơ hội để nâng số bàn thắng.

 

Anh và người đồng hương Amaobi đều từng đoạt danh hiệu Vua phá lưới V-League khi các anh khoác áo SĐ NĐ. Liệu có sự cạnh tranh giữa các anh ở ĐN mùa này?

 

Không có sự cạnh tranh nào ở đây. Tại ĐN, tất cả các tiền đạo đều có cơ hội thi đấu. Chúng tôi thay thế lẫn nhau, cùng chung sức để cải thiện kết quả thi đấu của đội. Chúng tôi cùng góp sức để chơi tốt hơn.

 

Sau 4 năm thi đấu tại V-League, lần đầu tiên anh lập hattrick trong trận ĐN – HA GL, đặc biệt, đều ghi các bàn bằng chân, không phải theo cách đánh đầu sở trường. Anh ngạc nhiên với cú hattrick ấy?

 

Achilefu Chukwu Emeka, sinh năm 1974, cao 1m81, nặng 78 kg.

 

Đã khoác áo SĐ NĐ (2 mùa bóng 2001-2002 và 2003), LG HN ACB (2004) trước khi về đầu quân cho Đà Nẵng.

 

Từng giành ngôi Vua phá lưới V-League 2003, trong màu áo Nam Định, với 14 bàn thắng.

 

Ghi 12 bàn cho LG HN ACB mùa trước.

Khi đấu ở các nước khác, tôi đã nhiều lần lập hattrick. Ngay từ khi mới đến VN, tôi đã tự hỏi “mình có thể lập hattrick?”. Nhưng phải 4 năm sau, tôi mới làm được điều đó. Ở mùa bóng 2003, tôi rất ngạc nhiên khi có người gọi tôi là ông Vua ghi bàn bằng đầu. Từ khi chuyển về LG HN ACB và ĐN, tôi thường xuyên ghi bàn bằng chân. Có thể lối chơi của các đội khác nhau, nhưng tôi đang cải thiện khả năng ghi bàn. Dù đã 31 tuổi, ngày nào tôi cũng luyện tập. Nếu không luyện tập, không thi đấu tốt, tôi sẽ bị đào thải.

 

Anh nhận định thế nào về vị trí của ĐN hiện nay trong BXH?

 

Hiện tại chúng tôi đang tăng tốc. Theo tôi, cuộc đua đến ngôi vô địch không phải là cuộc chạy nước rút mà là cuộc đua marathon. Trong cuộc đua ấy, một số đội đuối sức, một số chạy với tốc độ bình thường và tăng tốc ở những chặng cuối. Đấy là trường hợp của ĐN hiện nay.

 

Dư luận nhận định, ĐN đáng ra có thể giành thứ hạng  cao hơn nếu không gặp những vấn đề nội bộ. Từ góc độ của một ngoại binh, anh có quan tâm tới vấn đề này?

 

Với tôi, thi đấu cho ĐN là một câu chuyện mới trong sự nghiệp. Tôi thấy tinh thần của cả đội đang rất tốt. Tất cả chúng tôi đang cải thiện khả năng để chơi tốt hơn. Theo tôi, ĐN vẫn có thể nghĩ đến danh hiệu vô địch.

 

Theo anh, dưới sự dẫn dắt của ông Hải hiện nay, ĐN đã thể hiện như một đại gia tại V-League?

 

Đầu mùa giải, HLV Lê Thụy Hải đặt mục tiêu được vào top 5. Giờ chúng tôi đang đứng ở vị trí thứ 3, mọi người đã nhắc đến ĐN như một ứng viên cho ngôi vô địch và thừa nhận V-League 2005 không còn là cuộc chạy tay đôi giữa Bình Dương và GĐT LA như trước. Dư luận không phải bao giờ cũng khách quan. Với tôi, HLV hay cầu thủ đều có công việc của mình.

 

Đội hình ĐN có nhiều cầu thủ được xếp vào hàng “sao” của V-League. Anh có tự xếp mình vào nhóm “sao” đó?

 

Tôi không biết một cầu thủ như thế nào thì được gọi là ngôi sao. ĐN có nhiều cầu thủ giỏi. Tôi nghĩ rằng không ai tự vỗ ngực bảo rằng “Tôi là ngôi sao ở đây!” Mọi chuyện phụ thuộc vào giới truyền thông. Thú thực, tôi cũng không quan tâm lắm đến chuyện này. Điều tôi mong muốn nhất là cải thiện khả năng thi đấu để đóng góp được nhiều hơn cho CLB.

 

Xin cảm ơn anh!

 

Theo Tuấn Đức - TTVH