1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Thuyền trưởng” UAE sốt sắng tìm nhân tài để chiến đấu với tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Sau trận thua Thái Lan, đội tuyển UAE tụt xuống vị trí thứ ba tại bảng G ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Vì thế chiến lược gia người Hà Lan - Bert van Marwijk đang sốt sắng tìm nhân tài chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam vào ngày 14/11.

Trận đấu làm khách trước đội tuyển Việt Nam vào ngày 14/11 có thể ảnh hưởng tới tương lai của ông Van Marwijk, bởi một thất bại tại Mỹ Đình sẽ khiến UAE không còn nhiều hi vọng đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Nếu UAE không thể hoàn thành mục tiêu, khả năng Van Marwijk bị sa thải rất cao.

Ở trận thua Thái Lan, tuyển UAE bị giới chuyên môn và truyền thông trong nước chê bai rất nhiều, đặc biệt cách tuyển chọn nhân sự của ông Van Marwijk. Chiến lược gia người Hà Lan làm mới đội hình bằng những cầu thủ trẻ nên loại bỏ một vài cầu thủ kỳ cựu, đáng tiếc việc “thay máu” này chưa mang lại hiệu quả như ông mong muốn.

“Thuyền trưởng” UAE sốt sắng tìm nhân tài để chiến đấu với tuyển Việt Nam - 1

HLV Van Marwijk ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu giữa l Nasr và Shabab Al Ahli

Trước sức ép lớn cho trận đấu với Việt Nam, huấn luyện viên Van Marwijk và các trợ lý phải chia nhau tới các sân vận động để theo dõi các trận đấu tại UAE League, với hi vọng tìm được những gương mặt tốt nhất cho đội tuyển. Mới nhất vào thứ 3 vừa qua, ông Van Marwijk đã theo dõi trận đấu giữa Al Nasr và Shabab Al Ahli, trận đấu được xếp vào hàng kinh điển của bóng đá UAE.

Việc Van Marwijk rất tích cực đến xem các trận đấu tại UAE League được truyền thông trong nước đánh giá cao.

“Sự hiện diện của ông Van Marwijk trong trận đấu giữa Ajman và Al Wahda, sau đó ở trận đấu giữa Al Nasr và Al Ahli, là một dấu hiệu tích cực cho thấy sự quyết tâm đầu tư thời gian vào tất cả các trận đấu nhằm chọn ra những cầu thủ mới tăng cường hi vọng cho đội tuyển quốc gia sau trận thua đắng ngắt trước Thái Lan khiến UAE rơi xuống vị trí thứ ba trong bảng”, tờ Albayan cho biết.

Al Nasr thắng Shabab Al Ahli với tỉ số 1-0 nhờ bàn thắng của cựu cầu thủ Man City là Alvaro Negredo. Tuy bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi ngoại binh, nhưng theo đánh giá của tờ Albayan, một số cầu thủ của Al Nasr như thủ thành Ahmed Shambieh, hậu vệ Mohammed Ali Ayed đã gây được ấn tượng với ông Van Marwijk.

“Thuyền trưởng” UAE sốt sắng tìm nhân tài để chiến đấu với tuyển Việt Nam - 2

HLV Van Marwijk đang gặp rất nhiều sức ép

Trước đó vào cuối tuần vừa qua ông Van Marwijk cũng có mặt ở trên khán đài để theo dõi trận đấu giữa Ajman và Al Wahda. Đội trưởng của Al Wahda là Ismail Matar góp một bàn vào chiến thắng 4-2 của đội khách, giúp đội bóng này tránh xa nhóm cuối bảng UAE League sau vòng đấu thứ 6.

Ismail Matar năm nay 36 tuổi, anh có 133 trận đấu cho đội tuyển quốc gia và vẫn được triệu tập lên tuyển vào tháng 1/2019, tuy nhiênVan Marwijk thẳng tay loại bỏ cầu thủ kỳ cựu này trong quá trình tham dự vòng loại World Cup 2022, bất chấp anh sở hữu phong độ ấn tượng từ đầu mùa giải.

Hiện tại hàng công của UAE thi đấu không tốt, trong ba trận đấu đã qua, chỉ duy nhất tiền đạo Ali Mabkhout biết ghi bàn (6 bàn). Đáng tiếc cầu thủ này ở lượt trận làm khách trước Việt Nam lại bị treo giò nên Van Marwijk đang đau đầu tìm nhân tố mới.

“Thuyền trưởng” UAE sốt sắng tìm nhân tài để chiến đấu với tuyển Việt Nam - 3

Ismail Matar đã có 133 trận cho tuyển UAE

Việc UAE gặp khủng hoảng trên hàng công sẽ tạo cơ hội cho những cầu thủ phong độ cao, giàu kinh nghiệm như Matar trở lại tuyển, tuy nhiên cầu thủ này cho biết quyết định cuối cùng vẫn ở ông Van Marwijk. Đội trưởng của Al Wahda chia sẻ:

“Van Marwijk đã có mặt trên khán đài để theo dõi trận đấu của chúng tôi với Ajman. Bất kỳ cầu thủ nào cũng muốn đại diện cho đội tuyển quốc gia, nhưng đạt được điều đó không phải chỉ có suy nghĩ hay đam mê mà phải bằng sự siêng năng trên sân cỏ. Hiện tại tuyển UAE gồm nhiều nhân tố mới nên cần thời gian để đạt được hiệu suất và kết quả tốt hơn”.

“Bất kể ông Van Marwijk có triệu tập tôi hay không, tôi sẽ vẫn là một người ủng hộ mạnh mẽ, dù với tư cách cầu thủ hay người hâm mộ. Trên hết đây là huấn luyện viên của tuyển quốc gia, chúng tôi phải ủng hộ ông ấy, ủng hộ mọi quyết định từ ông ấy và các cầu thủ mà ông ấy triệu tập”.

Việt Bách