1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thượng cờ Việt Nam tại Công viên Olympic London

Ngày 21/7 tại Công viên Olympic, Ban tổ chức Thế vận hội London 2012 đã tổ chức lễ kéo cờ của Việt Nam, đánh dấu việc đoàn thể thao Olympic Việt Nam chính thức tham dự Thế vận hội mùa hè 2012...

Trước khi diễn ra lễ thượng cờ là màn biểu diễn vui nhộn, cuốn hút của hàng chục diễn viên của Nhà hát tuổi trẻ Quốc gia Anh, trong trang phục của những chú hề. Đây là những điệu múa truyền thống của Anh được các diễn viên biểu diễn để chào đón các vận động viên. Xen kẽ với những bản nhạc và điệu múa, các diễn viên lại hô vang: "Tôi là nhà vô địch, chúng ta là những nhà vô địch.".
Quốc kỳ Việt Nam được kéo lên ở Công viên Olympic London
Quốc kỳ Việt Nam được kéo lên ở Công viên Olympic London

Từ làng Olympic, đoàn thể thao Việt Nam, trong trang phục áo vét trắng, tay cầm cờ đỏ sao vàng từ từ tiến ra địa điểm làm lễ kéo cờ.
Vào thời điểm này đoàn gồm có hơn 20 người trong đó có 10 vận động viên trên tổng số tất cả 18 vận động viên, do ông Lâm Quang Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam làm trưởng đoàn.

Ông Thị trưởng của Làng Olympic phát biểu chào đón hai đoàn vận động viên của hai nước dự lễ kéo cờ hôm nay, đó là Việt Nam và Philipines. Thay mặt nước chủ nhà, ông chúc mừng các đoàn đã đến làng Olympic để chuẩn bị tham dự Thế vận hội mùa hè 2012 và mong chờ những màn thi đấu ngoạn mục của các vận động viên. Ông cũng hy vọng mọi người sẽ có những kỷ niệm khó quên tại Olympic London 2012.

Trước hết, lá cờ Olympic với năm vòng tròn các màu trên nền trắng được kéo lên rồi sau đó trưởng đoàn thể thao của Việt Nam, ông Lâm Quang Thành được mời lên trên bục đứng cùng ông thị trưởng Làng Olympic khi buổi lễ thượng cờ bắt đầu.
Cả đoàn thể thao Việt Nam đã hòa cùng nhịp khi nhạc bài Quốc ca của Việt Nam vang lên. Mọi người đã gương cao những lá cờ và vẫy chào mọi người khi tiếng nhạc bài Quốc ca kết thúc.

Vận động viên cử tạ ở hạng cân 56kg Trần Lê Quốc Toàn, niềm hy vọng huy chương của thể thao Việt Nam, nói: "Đây là lần đầu tiên được tham dự buổi lễ kéo cờ, em thấy rất đặc biệt và ấn tượng. Khi nghe những câu như: tôi là nhà vô địch, em thấy trong lòng rất khí thế và tự nhủ quyết tâm mang được huy chương về cho Tổ quốc."

Ông Cecil Huggett, một tình nguyện viên tại Thế vận hội được phân công cầm bảng tên nước Việt Nam nói: “Tôi thấy buổi lễ kéo cờ, chào đón các vận động viên rất sống động và tôi cũng thích cách mà các vận động viên tham dự buổi lễ này.”

Như vậy đến ngày 21/7, 10 vận động viên Việt Nam ở các môn thể dục dụng cụ, điền kinh, cử tạ, đua thuyền và juđo đã có mặt tại London.

Trong một vài ngày tới, vận động viên các môn đấu kiếm, cầu lông, bơi lội, bắn súng, vật và taekwondo sẽ đến Anh để chuẩn bị đua tài. Lễ khai mạc Thế vận hội Olympic London 2012 sẽ diễn ra vào tối 27/7, thứ sáu tuần sau.
Dưới đây là một số hình ảnh lễ kéo cờ:
Theo
 
Theo
 
Theo

Theo Vietnam+