1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thực hư chuyện Công Phượng được mời sang Australia thi đấu

(Dân trí) - Ngày hôm qua, nhiều thông tin trên báo giới cho hay Công Phượng đang được hai CLB Australia là Central Coast Mariners và Newcastle Jets chào mời sang thi đấu. Nhưng rõ ràng, tính xác thực của thông tin này vẫn là dấu hỏi.

Tài năng của Công Phượng và sự hâm mộ dành cho anh ở Việt Nam là điều không ai phủ nhận. Dấu ấn của ngôi sao trẻ 20 tuổi này qua các giải U19 Đông Nam Á 2014, U22 Đông Nam Á 2014 hay U23 châu Á 2015 là khá đậm nét và Phượng được xem là niềm hy vọng tương lai của bóng đá Việt Nam.

Nhưng xét cho cùng, dấu ấn của Công Phượng mới chỉ xuất hiện ở các giải đấu trẻ, còn ở tầm cao hơn Phượng chưa thể hiện được gì. Công Phượng chưa thể tỏa sáng để giúp U23 Việt Nam lọt vào chung kết SEA Games 28 và dù với năm 2014 thành công vang dội, anh không lọt được vào danh sách bình chọn Quả bóng vàng Việt Nam.

Liên tục xuất hiện thông tin Công Phượng được các CLB châu Á theo đuổi

Liên tục xuất hiện thông tin Công Phượng được các CLB châu Á theo đuổi

Ngay cả ở giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2014, giới chuyên môn cũng chọn Tuấn Anh chứ không phải Công Phượng. Những phẩm chất đặc biệt của Công Phượng khiến anh được đánh giá rất cao, nhưng để có thể lên tầm ngôi sao hàng đầu Việt Nam thì Phượng còn cần nỗ lực nhiều.

Đây là giai đoạn nhạy cảm với sự phát triển của tài năng của Công Phượng và theo như HLV Miura từng nói “Phượng cần tránh những áp lực từ kỳ vọng”. Tuy nhiên, những tin đồn xung quanh về việc Công Phượng được các CLB hàng đầu châu Á theo đuổi, rõ ràng sẽ tạo ra những phản ứng ngược.

Trước thềm SEA Games 28, nhiều thông tin cho hay các CLB hàng đầu của Nhật Bản, Hàn Quốc nhiều lần chào mời Công Phượng. Ngày hôm qua, xuất hiện thông tin hai CLB giàu tham vọng của Australia là Central Coast Mariners và Newcastle Jets đang đàm phán với HA Gia Lai để mua tiền đạo trẻ 20 tuổi.

Tính xác thực của thông tin này vẫn là dấu hỏi bởi bầu Đức cũng không có phát ngôn chính thức nào về vấn đề này. Liệu đây có phải chiêu đánh bóng truyền thông của HA Gia Lai hay không thì chưa ai rõ, bởi trước đây những tin đồn CLB Nhật Bản, Hàn Quốc hỏi mua Phượng sau khi xuất hiện 1,2 ngày rồi cũng…biến mất theo.

Bóng đá Australia cũng như Nhật Bản, Hàn Quốc ở đẳng cấp hàng đầu châu Á và để đáp ứng được yêu cầu chuyên môn ở các giải đấu đó, cầu thủ Đông Nam Á phải phấn đấu rất nhiều. Nếu Central Coast Mariners và Newcastle Jets cần bổ sung thêm cầu thủ đẳng cấp, có lẽ họ chẳng nghĩ đến Việt Nam để tuyển mộ ngôi sao.

Trường hợp Công Vinh thi đấu cho Saporro nửa năm lại là câu chuyện khác, bởi đây nằm trong chiến lược truyền thông của CLB này ở Việt Nam. Còn việc hai CLB hàng đầu Australia nếu mua Công Phượng để tăng cường sức mạnh, thì ai cũng nhận ra đó là điều không thể xảy ra.

Công Phượng đang chơi đầy nhạt nhòa tại V-League và sự nhạt nhòa của anh khiến HA Gia Lai phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. Phượng có phẩm chất của tài năng, nhưng rõ ràng anh chưa đủ kinh nghiệm để thi đấu ở sân chơi lớn tầm Đông Nam Á, chứ chưa nói đến ở các giải hàng đầu như Nhật, Hàn Quốc hay Australia.

Và có thể tin đồn Central Coast Mariners và Newcastle Jets mua Công Phượng sau một ngày xuất hiện, rồi sẽ chìm đi nhanh chóng bởi tất cả đều hiểu rằng, tính xác thực của vụ chuyển nhượng không tồn tại, khi trên website của hai CLB Australia không xuất hiện thông tin nào về việc họ đàm phán với HA Gia Lai để mua Công Phượng.

Hằng Hà