1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cổ động viên Thái Lan: "Chúng ta thua Việt Nam mãi thành quen"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Các đội bóng trẻ Thái Lan từ U23, U19 cho đến U16 liên tục thua đối thủ cùng trang lứa đến từ Việt Nam, khiến cổ động viên (CĐV) xứ sở Chùa Vàng cảm thấy thất vọng

Trên fanpage chính thức của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), những dòng bình luận tới tấp xuất hiện, sau khi đội U19 Thái Lan thua U19 Việt Nam ở giải U19 quốc tế vào hôm qua (9/8) và đội U16 Thái Lan thua đội U16 Việt Nam tại giải Đông Nam Á chiều nay (10/8). 

CĐV có nickname Candy Boyd lên tiếng: "Lại thua rồi, hãy nhanh tay khắc phục các nhược điểm trước khi bước vào giải đấu chính thức (vòng loại U20 châu Á) vào tháng tới".

Cổ động viên Thái Lan: Chúng ta thua Việt Nam mãi thành quen - 1

U16 Việt Nam đánh bại Thái Lan ở trận bán kết giải Đông Nam Á diễn ra chiều ngày 10/8 (Ảnh: VFF).

"Cần bổ sung cầu thủ chạy nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, xử lý bóng dứt khoát hơn, nhưng cũng phải có khả năng cần bóng tốt hơn" - Candy Boyd nói thêm.

Trong khi đó, một CĐV khác có nickname hoàn toàn bằng tiếng Thái lên tiếng: "Thua Việt Nam mãi thành quen rồi. Đội U19 Thái Lan hiện nay không hơn đội trước, lối chơi bị Việt Nam bắt bài. Quan trọng hơn HLV không điều chỉnh được trận đấu".

Còn một fan khác có tên Yu Buriram Potchara bình luận: "Thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam cho thấy nhiều triển vọng. Chưa đầy 5 năm nữa, bóng đá Việt Nam sẽ là đội mạnh tại châu Á, vượt lên trên Thái Lan". 

Một người khác cũng có nickname toàn tiếng Thái Lan chia sẻ: "Cho dù tôi có cổ vũ đến đâu đội cũng không thể thắng. Tôi không đổ lỗi cho các cầu thủ trẻ, lỗi là ở hệ thống. Tôi đã cảnh báo điều này từ lâu rồi. Tôi thấy xấu hổ vì cứ mãi thua".

Cổ động viên Thái Lan: Chúng ta thua Việt Nam mãi thành quen - 2

U19 Việt Nam vừa thắng U19 Thái Lan tối qua (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Còn về trận thua mới vừa diễn ra của U16 Thái Lan trước U16 Việt Nam tại giải Đông Nam Á, CĐV Thananchai Newbie xót xa cho biết: "Các đội tuyển Thái Lan đang đi lùi, toàn thua Lào, Malaysia, Indonesia, Việt Nam. Đội giờ còn không cạnh tranh nổi trong khu vực Đông Nam Á".

"Tôi không thấy hy vọng gì cả, nếu không sa thải HLV hiện tại, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cũng nên giải thích rằng chúng ta có bao nhiêu cơ hội ở các giải đấu tới" - Thananchai Newbie nói thêm.

Sau nhiều thất bại liên tiếp của các đội bóng trẻ Thái Lan trước các đội tuyển Việt Nam từ đầu năm đến giờ, từ cấp độ U23 (tại giải U23 Đông Nam Á, SEA Games 31), U19 (giải U19 quốc tế ở Bình Dương) và U16 (bán kết giải Đông Nam Á vừa diễn ra), CĐV Thái Lan thậm chí còn đòi chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang từ chức. 

Một fan có tên Krit Nachoo quyết liệt: "Ông Somyot, từ chức đi!".

Còn CĐV tên Woot Taveeratanasilp giải thích rõ hơn: "Ngài hãy từ chức, thưa ngài. Ngài không thể nào làm tốt vì ngài chẳng hiểu gì về bóng đá. Ngài không nên làm cho bóng đá Thái Lan rối loạn thêm nữa".

Tính từ đầu năm đến giờ, chưa hề có một đội bóng trẻ nào của Thái Lan thắng được các đội tuyển Việt Nam. Kết quả tốt nhất mà các đội trẻ Thái Lan có được là trận hòa 2-2 tại giải U23 châu Á hồi tháng 6 và trận hòa 1-1 tại giải U19 Đông Nam Á hồi tháng 7.