1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua thảm Atletico, HLV Koeman vẫn lạc quan giữ "ghế nóng" ở Barcelona

Sông Lam

(Dân trí) - HLV Ronald Koeman tiếp tục hứng chịu trận thua thứ hai liên tiếp trong vòng ba ngày sau khi Barcelona để Atletico Madrid đánh bại với tỷ số 2-0. Dù vậy ông vẫn tỏ ra lạc quan về tương lai của mình.

Barcelona hành quân đến sân Metropolitano của Atletico ở vòng 8 La Liga với áp lực nặng nề khi vừa thua Benfica 0-3 ở Champions League. HLV Ronald Koeman tiếp tục bị treo giò và phải chỉ đạo các học trò trên khán đài. Trận đấu với Atletico được cho là sẽ quyết định đến tương lai của chiến lược gia người Hà Lan ở sân Nou Camp.

Thua thảm Atletico, HLV Koeman vẫn lạc quan giữ ghế nóng ở Barcelona - 1

Luis Suarez ăn mừng sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Atletico Madrid.

Tuy nhiên đã không có phép màu nào xảy ra khi Lemar và Suarez là người ghi bàn và ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà ngay trong hiệp một. Chứng kiến trận thua của các trò khi ngồi trên khán đài, HLV Ronald Koeman chia sẻ về nguyên nhân thất bại: "Chúng tôi không thể để lại nhiều khoảng trống như vậy khi mất bóng. Chúng tôi đã thảo luận về điều đó trước khi trận đấu diễn ra nhưng không thay đổi được tình hình".

"Barca buộc phải chơi rộng khi đối đầu với Atletico nhưng không dễ để tạo ra các cơ hội trước họ", HLV Koeman nói thêm. Thất bại trước Atletico mới chỉ là trận thua đầu tiên của Barcelona ở La Liga sau 7 vòng đấu (thắng 3, hòa 3, thua 1), nhưng nếu tính cả hai trận thua trước Bayern Munich và Benfica ở Champions League, đoàn quân của HLV Koeman đều để thua ở các trận đấu lớn.

Thua thảm Atletico, HLV Koeman vẫn lạc quan giữ ghế nóng ở Barcelona - 2

HLV Koeman ôm mặt thất vọng khi chứng kiến hai bàn thua của đội nhà trước Atletico Madrid.

Áp lực bị sa thải đang ngày càng nặng nề đối với Koeman, nhưng HLV người Hà Lan vẫn lạc quan khẳng định ông vẫn được chủ tịch Laporta cho thêm 3 trận nữa phải thắng để giữ ghế. "Tôi đã nói chuyện với ngài chủ tịch vào hôm qua và cả trong sáng nay.

Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều vấn đề và mọi chuyện đều rõ ràng. Ông ấy nói rằng Barca cần phải thắng 3 trận đấu sắp tới. Đó là mệnh lệnh", HLV Koeman khẳng định.

Chia sẻ của chiến lược gia người Hà Lan là có cơ sở bởi ngay trước khi trận đấu Atletico vs Barcelona diễn ra, chủ tịch Joan Laporta đã lên tiếng đảm bảo cho tương lai của Koeman. Cụ thể, chủ tịch của Barca cho biết: "Koeman vẫn sẽ là HLV trưởng của Barca bất kể kết quả với Atletico thế nào. Ông ấy sẽ tiếp tục ở lại. Koeman xứng đáng được tin tưởng".

HLV Koeman cũng khẳng định CLB sẽ tốt hơn khi các cầu thủ gặp chấn thương kịp hồi phục trở lại trong các trận đấu tới: "Khi những cầu thủ bị chấn thương của chúng tôi trở lại, đội bóng sẽ cải thiện phong độ. Chúng tôi sẽ hoàn toàn khác với những gì đang có", chiến lược gia người Hà Lan chốt lại.