1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua SL Nghệ An, Thanh Hóa tự làm khó mình trong cuộc đua vô địch

(Dân trí) - Không được đánh giá cao bằng đối thủ Thanh Hóa, nhưng SL Nghệ An lại tận dụng được lợi thế sân nhà để giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Thua trận này Thanh Hóa trở nên bất lợi trong cuộc đua tới ngôi vô địch.

Những trận đấu giữa SL Nghệ An và Thanh Hóa luôn căng thẳng, nhưng năm nay hai đội ở những tình cảnh khác nhau và ít nhất 1 đội không còn quá mặn mà với mục tiêu lọt vào tốp đầu.

Đó là SL Nghệ An, đội bóng xứ Nghệ trải qua chuỗi trận không ổn định khiến họ bị tụt xuống vị trí thứ 10 trên BXH. Tuy nhiên, với 24 điểm, hơn đội bét bảng là Đồng tháp 17 điểm, đội chủ sân Vinh chắc chắn đã trụ hạng. Có vẻ như đây cũng là kết quả đã khiến thầy trò HLV Ngô Quang Trường hài lòng.

Trong khi đó, Thanh Hóa với vị trí thứ 5 trên BXH đang rất khát điểm để bám đuổi các đội phía trên. Trước vòng 20, Thanh Hóa chỉ kém Hải Phòng 4 điểm, điều đó cũng có nghĩa thầy trò HLV Thanh Tùng còn nguyên cơ hội vô địch. Hành quân tới sân Vinh, Thanh Hóa quyết tâm cao giành trọn vẹn 3 điểm, trong giai đoạn mà họ không được phép thua.

Trở lại trận đấu, ngay sau tiếng còi khai cuộc, Thanh Hóa cố gắng tổ chức lên bóng bên cánh trái nhưng hàng thủ SL Nghệ An đã chơi chắc chắn.

Sau khoảng 15 phút, cầu thủ SL Nghệ An mới đẩy cao đội hình. Baba có tình huống tạt bóng từ cánh trái cho Odat nhưng thủ thành Thanh Thắng của Thanh Hóa đã băng ra hợp lý để cản phá. Phút 16, Baba đột phá ra cánh trái và đưa vào khá nguy hiểm nhưng Thanh Thắng vẫn là người chiến thắng.

Trận đấu khá sôi nổi khi hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Phút 25, Baba bứt tốc mạnh mẽ đưa bóng vào trong cho Odat dứt điểm, Thanh Thắng đẩy được bóng ra nhưng Tuấn Tài đã ập vào rất nhanh để đá bồi mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Phút 38, Phi Sơn chuyền bóng phản công chính xác cho Odat nhưng cú dứt điểm cuối cùng của số 11 lại đưa bóng trúng xà ngang ở vị trí gần. Quá đáng tiếc cho đội chủ nhà khi họ có một số cơ hội rõ nét trong những phút cuối hiệp 1.

Ngay đầu hiệp 2, Khắc Ngọc chọc khe xuống rất thoáng cho Odat nhưng cú đá bằng chân trái của tiền đạo SLNA đã đưa bóng đi chệch khung thành.Phút 65, SL Nghệ An phản công nhanh Odat thoát xuống trống trải bên cánh phải, bình tĩnh xử lý và rất điểm nhưng bóng đã đi trúng xà ngang.

Phút 73 thẻ đỏ dành cho Bật Hiếu bên đội Thanh Hóa. Cầu thủ này có pha truy cản với Odat nhận thẻ vàng thứ hai rời sân, Thanh Hóa sẽ chỉ còn 10 người trên sân trong khoảng thời gian còn lại.

Với lợi thế hơn người, SL Nghệ An có tình huống đưa bóng vào lưới Thanh Hóa ở phút 81 nhưng không được trọng tài công nhận. Dù vậy, 1-0 cũng là kết quả vừa đủ để SL Nghệ An giành trọn 3 điểm trong trận đấu này.

Đội hình xuất phát:

SL Nghệ An: Nguyên Mạnh, Thế Nhật, Ngọc Đức, Văn Khánh, Xuân Mạnh, Ngọc Toàn, Thanh Phong, Tuấn Tài, Phi Sơn, Odat, Baba.

Thanh Hóa: Thanh Thắng, Văn Phong, Thế Dương, Bật Hiếu, Văn Phong, Tiến Thành, Đình Đồng, Văn Bình, Đình Tùng, Tăng Tuấn, Emmanuel.

Hà Nguyên