1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Thua ở chung kết Paris Masters, Djokovic tụt xuống số 8 thế giới

Kim Anh

(Dân trí) - Sau khi bại trận ở chung kết Paris Masters 2022, Novak Djokovic đã tụt xuống thứ 8 thế giới trên bảng xếp hạng ATP công bố ngày 7/11.

Paris Masters 2022 kết thúc tạo nên quá nhiều thay đổi đáng chú ý trên bảng xếp hạng đơn nam của Hiệp hội quần vợt quốc tế (ATP). Không bảo vệ được thành tích vô địch, cộng với số điểm giành được tại ATP Finals 2021 bị trừ, Djokovic mất 1000 điểm, tụt từ thứ 7 xuống thứ 8 thế giới.

Sau thất bại ở nước Pháp, Djokovic cho biết anh khát khao tìm lại chính mình ở ATP Finals 2022 (13/11 đến 20/11): "Có lúc bạn thắng, cũng có lúc bạn thua. Điều đó là một phần không thể thiếu của thể thao chuyên nghiệp.

Thua ở chung kết Paris Masters, Djokovic tụt xuống số 8 thế giới - 1

Djokovic đã không thể bảo vệ chức vô địch Paris Masters (Ảnh: AP).

Những khoảnh khắc như vậy sẽ tạo nên trải nghiệm, không phải là lần đầu tiên và cũng không phải lần cuối cùng. Bạn sẽ học được nhiều điều nhất từ những trận thua như vậy.

Tôi khá thất vọng và đã phải trút giận một chút. Ngày mai là một ngày mới, tôi phải hướng đến ATP Finals tại Turin, Italy. Tôi vẫn cảm thấy tốt, tôi có một số điểm trong các giải ATP Tour trong nhà vượt trội.

Tôi đang hướng tới một thử thách lớn khác. Ở đó, mỗi trận đấu đều là một trận chung kết. Điều đó sẽ phù hợp với tôi. Thử thách càng lớn, tôi sẽ càng chuẩn bị kỹ càng hơn. Tôi biết mình phải làm gì và tôi sẽ cố gắng kết thúc mùa giải với một danh hiệu khác", Nole quyết tâm trước giải đấu quy tụ 8 tay vợt hàng đầu thế giới tại Italy.

Bên cạnh Djokovic, Daniil Medvedev cũng bị mất tới 1590 điểm, tụt hai bậc xuống hạng 5 thế giới. Dù chỉ vào bán kết Paris Masters 2022, tuy nhiên Stefanos Tsitsipas vươn lên hạng 3 thế giới, đây là vị trí cao nhất của tay vợt người Hy Lạp từ trước đến nay.

Ba tay vợt trong top 10 cùng tăng 2 bậc so với tuần trước là Felix Auger Aliassime (Canada), Andrey Rublev (Nga) và Taylor Fritz (Mỹ). Ngược lại, Alexander Zverev (Đức) nghỉ thi đấu dài do chấn thương đã bật khỏi top 10 thế giới.

Tay vợt 19 tuổi Holger Rune (Đan Mạch) sau khi vô địch Paris Masters 2022 đã tăng 8 bậc, lần đầu tiên lọt vào top 10 thế giới. Frances Tiafoe (Mỹ) lần đầu góp mặt ở top 20 thế giới, còn tay vợt người Mỹ khác Tommy Paul chạm tới top 30.

Thua ở chung kết Paris Masters, Djokovic tụt xuống số 8 thế giới - 2

Bảng xếp hạng đơn nam ATP được cập nhật ngày 7/11 (Ảnh: ESPN).