1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua Nhật Bản, Trung Quốc đứng cuối ở bảng đấu của Việt Nam

H.Long

(Dân trí) - Phút 40, Nhật Bản đã có bàn thắng mở tỷ số do công của Osako. Đó là kết quả tất yếu của việc họ tạo ra sức ép khủng khiếp về phía khung thành Trung Quốc.

Sau trận thua trước Australia ở lượt trận mở màn, đội tuyển Trung Quốc bước vào trận đấu với Nhật Bản với quyết tâm giành 3 điểm. Trước trận đấu, HLV Li Tie còn lên tiếng thách thức đội bóng xứ Mặt trời mọc.

Dù vậy, đội tuyển Trung Quốc đã thua kém Nhật Bản quá nhiều về đẳng cấp. Trong trận đấu, họ bị động hoàn toàn trước sức ép của "Samurai xanh".

Thua Nhật Bản, Trung Quốc đứng cuối ở bảng đấu của Việt Nam - 1

Trong cả trận đấu, Trung Quốc chỉ cầm bóng 30%, tung ra 3 cú sút (không đúng đích lần nào). Ở chiều ngược lại, Nhật Bản có 18 lần bắn phá khung thành đối thủ.

Nhật Bản đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của Osako ở cuối hiệp 1. Mặc dù đây cũng không phải là trận đấu quá xuất sắc của Nhật Bản nhưng họ chỉ cần vượt qua Trung Quốc với lợi thế vừa đủ và thi đấu khá đủng đỉnh.

Với kết quả này, Nhật Bản đã có được chiến thắng đầu tiên sau khi thua sốc Oman ở lượt đầu. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn chôn chân ở vị trí cuối bảng khi chưa có điểm nào. Họ cũng chưa ghi nổi bàn thắng nào.

Thua Nhật Bản, Trung Quốc đứng cuối ở bảng đấu của Việt Nam - 2