1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua ngược Mexico, chủ nhà Nga chia tay Confederations Cup

(Dân trí) - Mặc dù mở tỉ số của trận đấu cuối cùng của vòng bảng FIFA Confederations Cup, tuy nhiên Nga đã thua ngược 1-2 trước Mexico. Trận thua này khiến đội chủ nhà Nga chỉ đứng thứ ba ở bảng A và không thể vào bán kết.

Trước lượt đấu cuối, Nga đứng thứ ba ở bảng A với ba điểm, kém hai đội xếp trên là Mexico và Bồ Đào Nha một điểm. Điều đó khiến trận đấu giữa họ với Mexico trở thành trận đấu quyết định tới tấm vé vào bán kết FIFA Confederations Cup.

Đội chủ nhà Nga khởi đầu rất mạnh mẽ. Samedov giúp Nga mở tỉ số ở phút 25. Tuy nhiên, Mexico chơi rất quyết tâm dù họ chịu sức ép lớn từ khán giả. Chỉ năm phút sau khi bị thủng lưới, các cầu thủ tới từ châu Mỹ đã gỡ hòa và tỉ số 1-1 giữ nguyên tới khi kết thúc hiệp một.


Hậu vệ phải Samedov ăn mừng sau khi ghi bàn

Hậu vệ phải Samedov ăn mừng sau khi ghi bàn

Đầu hiệp hai, Lozano giúp Mexico vượt lên dẫn trước 2-1. Và bàn thắng này khiến hi vọng vào bán kết của Nga trở nên mong manh, bởi muốn đi tiếp “Gấu trắng” phải ghi tối thiểu hai bàn. Nhiệm vụ đó quá khó khăn khi mà Nga không tạo được thế trận áp đảo, thậm chí họ còn kiểm soát bóng ít hơn đối phương.

Những sự điều chỉnh của huấn luyện viên Cherchesov không đem lại hiệu quả. Thậm chí chủ nhà Nga còn gặp bất lợi khi chỉ còn thi đấu 10 người từ phút 68 do Zhirkov bị truất quyền thi đấu từ phút 68. Thiếu người, Nga đã không thể xuyên thủng lưới của Mexico lần thứ hai.

Thất bại này khiến Nga vẫn chỉ có ba điểm sau ba trận đấu của vòng bảng FIFA Confederations Cup, họ không thể giành quyền vào bán kết. Trong trận đấu cùng giờ Bồ Đào Nha thắng New Zealand 4-0, đội bóng này đứng đầu bảng A, cùng có 7 điểm như Mexico nhưng xếp trên nhờ có hiệu số tốt hơn. Hai đội bóng này đã vào bán kết.


Các cầu thủ Mexico ăn mừng sau khi sút tung lưới Nga

Các cầu thủ Mexico ăn mừng sau khi sút tung lưới Nga

Nga xuất phát với đội hình 5-3-2 khá linh hoạt, đội chủ nhà chủ động đẩy nhanh tốc độ trận đấu sau tiếng còi khai cuộc. Phút 12, Zhirkov băng lên nhận bóng ở bên trái trung lộ, anh xâm nhập vòng cấm địa và dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc phải ra ngoài.

Sức ép đội chủ nhà Nga tạo được lên phía Mexico khá lớn. Tới phút 25, Samedov nhận bóng ở bên phải vòng cấm địa, hậu vệ phải của đội chủ nhà đặt lòng đưa bóng đi chìm vào góc trái khung thành, hạ gục thủ môn Ochoa mở tỉ số.

Bàn thua khiến Mexico buộc phải tung hết sức tấn công. Chỉ năm phút sau khi bị thủng lưới, Araujo đã giúp đội khách quân bình tỉ số. Hậu vệ của Mexico băng xuống đánh đầu sát cầu môn, bóng đi theo một quỹ đạo khá lạ khiến thủ thành Ankinfeev không thể cản phá.


Lozano ghi bàn thứ hai cho Mexico

Lozano ghi bàn thứ hai cho Mexico

Ngay đầu hiệp hai, lưới của Mexico rung lên nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Phút 52, thủ thành Ankinfeev mắc lỗi nghiêm trọng khi đứng đón bóng ở đầu vòng cấm địa, anh ngờ nghệch tung chân đá thẳng vào Lozano, cầu thủ của Mexico vẫn dũng mãnh băng vào đánh đầu và bóng đi thẳng vào lưới trống.

Thăng hoa sau khi ghi bàn thứ hai, Mexico ào lên vào làm rung lưới Nga lần thứ ba ở phút 60. Nhưng công nghệ Video một lần nữa lại phát huy hiệu quả khi xác định cầu thủ của Mexico việt vị và bàn thắng không được công nhận.

Không thể ghi bàn, Nga còn chịu cảnh 10 chọi 11 khi Zhirkov thúc cùi chỏ vào mặt cầu thủ đối phương và phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa bị tước quyền thi đấu. 10 người của Nga đã không thể ghi bàn vào lưới Mexico.

Đội hình thi đấu

Mexico (4-3-3): Ochoa; D. Reyes (L. Reyes 39), Araujo, Moreno, Layun; J. dos Santos, Herrera, Guardado (Alanis 70); Lozano, Hernandez, Vela (Aquino 46)

Nga (5-3-2): Akinfeev; Samedov, Dzhikiya, Vasin, Kudryashov, Zhirkov; Yerokhin (Smolnikov 70), Glushakov, Golovin; Smolov (Kanunnikov 78), Bukharov (Poloz 64)

Hạo Minh

Dòng sự kiện: Confederations Cup 2017