1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngược dòng thắng Mexico, Bồ Đào Nha giành HCĐ Confederations Cup

(Dân trí) - Bị đối thủ dẫn trước trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, nhưng Bồ Đào Nha đã có bàn thắng gỡ hòa ở phút bù giờ để rồi sau đó có thêm bàn thắng thứ hai ở hiệp phụ, qua đó giành chiến thắng 2-1 trước Mexico trong trận tranh HCĐ Confederations Cup.

Những tưởng Bồ Đào Nha đã thua đau 0-1 trước Mexico trong trận đấu tranh hạng 3 FIFA Confederations Cup khi đương kim vô địch châu Âu bị đối thủ dẫn trước trong suốt 90 phút thi đấu chính thức. Bàn thắng vào lưới Bồ Đào Nha được ghi bởi chính trung vệ của đội bóng này, Neto đốt lưới nhà ở phút 54.


Pepe, người đeo băng đội trưởng của Bồ Đào Nha ở trận đấu tranh HCĐ đã cứu đội bóng của mình

Pepe, người đeo băng đội trưởng của Bồ Đào Nha ở trận đấu tranh HCĐ đã "cứu" đội bóng của mình

Có lẽ, khi trận đấu bắt đầu hết thời gian thi đấu chính thức, nhiều cổ động viên Bồ Đào Nha khá tức tưởi. Vì đội bóng của họ chơi hay hơn hẳn đối phương nếu xét về số cú sút và cơ hội ghi bàn. Phút 16, Bồ Đào Nha được hưởng một quả phạt đền nhưng tiền đạo số 9 Andre Silva lại không thể thực hiện thành công.

Tuy nhiên, vận may chưa ngoảnh mặt với Bồ Đào Nha trong ngày họ thiếu vắng ngôi sao sáng giá nhất Cristiano Ronaldo. Phút bù giờ thứ nhất, Pepe giúp Bồ Đào Nha quân bình tỉ số 1-1 để giúp đội đương kim vô địch châu Âu níu giữ hi vọng giành chiến thắng.

Hòa sau thời gian thi đấu chính thức, hai đội phải tiến hành hiệp phụ. Và một lần nữa Bồ Đào Nhà lại được hưởng phạt đền. Phút 104, cầu thủ vào sân thay người Andrien Silva thực hiện thành công cú sút giúp Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước 2-1.

Những phút còn lại của trận đấu, hai đội bắt đầu giảm dần quân số khi mỗi đội có một cầu thủ rời sân. Bồ Đào Nha đã giành được chiến thắng 2-1 chung cuộc, qua đó giành tấm HCĐ “an ủi” .


Bồ Đào Nha giành HCĐ Confederations Cup

Bồ Đào Nha giành HCĐ Confederations Cup

Mặc dù thiếu vắng C.Ronaldo nhưng Bồ Đào Nha khởi đầu khá mạnh mẽ. Phút 14, Silva bị đốn ngã trong vòng cấm địa đối phương, trọng tài chính đã phải nhờ tới công nghệ video quay chậm mới xác định có phạt đền cho đội đương kim vô địch châu Âu.

Chính tiền đạo số 9 của Bồ Đào Nha chịu trách nhiệm đá phạt đền. Anh sút về góc trái, thủ thành Ochoa đã đoán được hướng sút và đổ người kịp thời đẩy bóng đi chệch cột dọc ra ngoài.

Bồ Đào Nha tấn công nhiều hơn nhưng khá bế tắc trong khâu dứt điểm. Phút 54, bất ngờ nổ ra khi từ sát đường biên ngang bên trái Chicharito căng ngang vào trong. Neto vô tình để bóng đập chân rồi nảy thẳng vào lưới nhà giúp cho Mexico bất ngờ vượt lên dẫn trước.


Tiền đạo Andre Silva (phải) đá hỏng một quả phạt đền ở trận này

Tiền đạo Andre Silva (phải) đá hỏng một quả phạt đền ở trận này

Đội tuyển “Ba màu” chống chọi rất tốt những đợt tấn công của đối phương. Tuy nhiên, đến phút bù giờ thứ nhất, Bồ Đào Nha đã gỡ hòa. Xuất phát từ quả tạt bóng ở bên phải vào, Pepe băng lên đạp bóng vào lưới giúp Bồ Đào Nha quân bình tỉ số 1-1 và đẩy trận đấu vào hiệp phụ.

Phút 104, Layun để bóng chạm tay trong vòng cấm, trọng tài lại thổi phạt đền. Một cầu thủ mang họ Silva thực hiện sút phạt, nhưng không phải tiền đạo số 9 Andre mà là cầu thủ số 23 Adrien. Cú sút vào góc phải đánh lừa được thủ thành Ochoa, tỉ số được nâng lên 2-1.

Ngay đầu hiệp phụ thứ hai, Bồ Đào Nha chỉ còn 10 người do Nelson Semedo phải nhận thẻ vàng thứ hai. Tuy nhiên, sáu phút sau đó, Mexico cũng chỉ còn 10 người do Raul Jimenez cũng bị truất quyền thi đấu sau tình huống phạm lỗi thô bạo.

Mặc dù rất nỗ lực, nhưng Mexico đã không thể ghi bàn thắng quân bình tỉ số và đành ngậm ngùi nhìn tấm huy chương đồng rơi vào tay Bồ Đào Nha.

Hạo Minh

Dòng sự kiện: Confederations Cup 2017