1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua ngược CLB Thanh Hoá, Khánh Hoà nguy to

(Dân trí) - Được chơi trên sân nhà, lại dẫn trước đối thủ, nhưng Khánh Hoà cuối cùng vẫn thất thủ 1-3 trước Thanh Hoá, trong ngày mà HLV Vũ Quang Bảo ra mắt đội bóng xứ Thanh.

Nỗ lực giành chiến thắng hòng thoát khỏi vị trí chót bảng xếp hạng Wake-Up 247 V-League 2019, Khánh Hoà sử dụng bộ đôi tiền đạo ngoại Toure Youssouf và tân binh Patiyo.

Phía đầu sân bên kia, Thanh Hoá không xếp tiền đạo ngoại vốn gây chú ý trong thời gian gần đây, nhờ vụ thắng kiện CLB bóng đá Hải Phòng ở FIFA là Anthony Stevens đá chính. Đội bóng xứ Thanh chỉ có 1 ngoại binh chơi ngay từ đầu là Kurtaj Gramoz.

Khánh Hòa đã nhập cuộc chủ động hơn và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Lương Bá Sơn bên phía Thanh Hoá.

Thua ngược CLB Thanh Hoá, Khánh Hoà nguy to - 1
Khánh Hoà thất thủ ở vòng 14 V-League, để tiếp tục "chìm sâu" ở vị trí chót bảng

Trong khi đó, Trọng Hùng và Gramoz Kurtaj của đội khách cũng có cơ hội thử tài thủ thành Tuấn Mạnh của Khánh Hoà. Tuy nhiên, không đội nào ghi được bàn thắng trong hiệp 1.

Đầu hiệp 2, Khánh Hoà tìm được bàn mở tỷ số ở phút 52, sau pha dứt điểm khá nhanh của Nguyễn Hữu Khôi.

Dù vậy, bàn thắng vừa nêu vẫn không thể giúp đội bóng phố biển chơi tốt hơn. Ngược lại, những phút sau đó mới thật sự là những phút sóng gió đối với Khánh Hoà.

Cũng phải nói thêm rằng so với mùa giải trước, ở mùa giải năm nay, hàng thủ của Khánh Hoà suy yếu rất nhiều, thường xuyên mắc sai lầm trong các trận đấu, khiến cho họ phải nhận nhiều bàn thua hơn hẳn.

Phút 58, từ tình huống đá phạt cách khung thành đội Khánh Hoà khoảng 35m, Phạm Văn Nam của Thanh Hoá thực hiện pha sút bóng không tưởng, đưa vào nóc lưới, buộc thủ thành Tuấn Mạnh bên phía Khánh Hoà phải vào lưới nhặt bóng, gỡ hoà 1-1 cho đội bóng xứ Thanh.

Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua vừa nêu, Khánh Hoà thua tiếp bàn thứ 2 chỉ sau đó 3 phút. Trong pha bóng này, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị là Stevens treo bóng vào trong và Lê Văn Thắng đánh đầu chuẩn xác, nâng tỷ số lên 2-1 đoàn quân của HLV Vũ Quang Bảo.

Trong những phút cuối, Khánh Hoà đẩy cao đội hình tấn công, hòng tìm bàn gỡ. Nhưng càng dâng cao, đội chủ nhà càng để hở tuyến dưới, trước khi dính đòn phản công của đội khách.

Phút 85, lại là Stevens bên phía Thanh Hoá phá bẫy việt vị, thoát qua hàng phòng ngự Khánh Hoà, rồi chuyền vào cho Gramoz kết thúc, ấn định chiến thắng 3-1 cho Thanh Hoá.

Thất bại ngay trên sân nhà khiến cho Khánh Hoà ngày càng lún sâu vào khủng hoảng, họ tiếp tục bị chôn chặt ở vị trí chót bảng xếp hạng, với chỉ vỏn vẹn 9 điểm sau 14 vòng đấu.

Kim Điền

Thua ngược CLB Thanh Hoá, Khánh Hoà nguy to - 2