1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 21 V-League 2015

Thua Đồng Tháp, HA Gia Lai yên vị nơi chót bảng

(Dân trí) - Cho dù Đồng Tháp có trận đấu không thật hay, nhưng về mặt chiến thuật họ vẫn hơn HA Gia Lai một bậc, và đội bóng miền Tây Nam bộ vẫn đánh bại đội bóng phố núi với tỷ số 1-0.

HA Gia Lai xuất quân trong trận đấu này mà không có tiền đạo Sanogo Moussa vì án treo giò. Sự thiếu vắng của tiền đạo này khiến cho trọng trách trên hàng tấn công của Gỗ dựa hoàn toàn vào Công Phượng, trong khi phong độ của Công Phượng hiện cũng không được tốt.

Phía bên kia chiến tuyến, Đồng Tháp sử dụng bộ đôi tiền đạo ngoại Felix và Samson nơi tuyến đầu, đồng thời liên tục dồn bóng dài cho 2 ngoại binh này, đua sức với các hậu vệ nội của HA Gia Lai.

Lối chơi vừa nêu của đội chủ nhà không chỉ khiến hàng thủ của Gỗ nói riêng khó chống đỡ, vì thể hình và thể lực thua kém đối phương, mà còn góp phần bào mòn thể lực của toàn đội HA Gia Lai nói chung.

Công bằng mà nói, trình độ kỹ thuật của Đồng Tháp không có gì nổi trội, nhưng về mặt chiến thuật, họ chơi rõ ràng hơn HA Gia Lai, công ra công mà thủ ra thủ. Lúc có bóng tấn công, các cầu thủ đội chủ nhà thi đấu rất chớp nhoáng, còn lúc cần tập trung cho phòng ngự, họ luôn biết dùng số đông hậu vệ để ngăn cản các pha đi bóng của cầu thủ HA Gia Lai.

 

congphuong-15-8-15-1881a
Công Phượng tiếp tục mờ nhạt trước hàng thủ số đông của đối phương (ảnh: Anh Hải)

 

Phút 20, Đồng Tháp tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên. Trong pha bóng này, các cầu thủ Đồng Tháp bất ngờ phối hợp một chạm cực hay, trước khi Felix chuyền khe thông minh cho Thanh Hiền lao xuống đối mặt với thủ môn Minh Nhựt của HA Gia Lai. Nhưng Thanh Hiền lại xử lý chậm, để hậu vệ đội khách kịp lùi về phá bóng.

Sau đó chừng 5 phút, HA Gia Lai có câu trả lời, khi Nguyễn Lam bên phía đội bóng phố núi đánh đầu ngay trong khu vực 5m50 của đội chủ nhà, nhưng bóng lại đi thẳng lên trời. Đến phút 29, lại là Nguyễn Lam dứt điểm từ khoảng cách đến 35m, bóng đi khá căng nhưng lại đúng ngay vị trí của thủ môn Khoa Điển bên phía đội bóng miền Tây Nam bộ.

Đá sân nhà, Đồng Tháp dĩ nhiên không muốn lép vế. Phút 30, Samson của Đồng Tháp tâng bóng qua đầu một hậu vệ HA Gia Lai, trước khi sút bóng từ khoảng 12m, đưa bóng đi chệch cột dọc.

 

dongthap-15-8-15-89f0d
Chiến thắng dành cho Đồng Tháp là xứng đáng (ảnh: Anh Hải)

 

Thoát thua trong tình huống ấy, nhưng HA Gia Lai vẫn không thể giữ sạch lưới cho đến hết hiệp 1. Phút 40, Thanh Hiền có pha vẩy bóng má ngoài cực kỳ tinh tế loại toàn bộ hàng phòng ngự đội khách, để tiền vệ Nguyễn Đồng Tháp nhoài người đá vô lê cực hiểm vào góc hẹp, ghi bàn giúp đội bóng miền Tây Nam bộ mở tỷ số 1-0.

Cũng phải nói thêm rằng ở nửa đầu của trận đấu, cánh phải của HA Gia Lai rất sơ hở, thường xuyên để cho đội chủ nhà khai thác, nhưng thật lạ là HLV Graechen Guillaume không có phương án bịt điểm yếu này, và bàn thua của HA Gia Lai cũng xuất phát từ một pha để hở cánh phải.

Sang hiệp 2, Đồng Tháp chuyển hẳn sang lối chơi phòng ngự phản công, nhường quyền kiểm soát bóng cho HA Gia Lai. Dù giữ bóng nhiều hơn, nhưng Gỗ có thêm vài lần suýt thua từ những đợt phản đòn của Đồng Tháp.

Phút 48, Felix đánh đầu cực hiểm từ khoảng cách 5m, thủ môn Minh Nhựt của HA Gia Lai bó tay, nhưng may cho Gỗ là một hậu vệ của đội khách kịp thời đánh đầu phá bóng ngay trên vạch vôi khung thành.

Chưa hết, ở phút 75, Felix nhả bóng cho Samson sút bóng từ khoảng 13m, một lần nữa làm bó tay thủ thành Minh Nhựt, nhưng một lần nữa may cho Gỗ là bóng không đi vào lưới.

Phía đầu sân bên kia, HA Gia Lai hầu như chỉ trông chờ vào các tình huống đá phạt trực tiếp, dựa vào tài sút phạt của Xuân Trường và Công Phượng. Phút 70, Xuân Trường sút phạt từ khoảng 25m đưa bóng lượn qua hàng rào đội chủ nhà, nhưng đường bóng lại đi sạt cột dọc.

Đến phút 78, Công Phượng có pha dứt điểm từ một tình huống và cự ly tương tự, nhưng lần này thủ môn Khoa Điển của Đồng Tháp tung người như chim, đẩy cú sút của tiền đạo nổi tiếng nhất Việt Nam hiện tại, cứu thua cho đội bóng miền Tây Nam bộ.

Thất bại chung cuộc 0-1 trước Đồng Tháp khiến cho HA Gia Lai tiếp tục chôn chân ở vị trí chót bảng. Thậm chí, họ còn có nguy cơ bị Đồng Nai và Cần Thơ gia tăng khoảng cách về điểm số, nếu 2 đội bóng này tìm được các kết quả tốt trong ngày 16/8.

Kim Điền

 

logobanthethao-62196