1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua đối thủ Trung Quốc, Ánh Viên giành HCB 200m tự do

(Dân trí) - Đúng như dự đoán, cuộc cạnh tranh ở nội dung 200 tự do đã diễn ra hết sức quyết liệt, giữa Ánh Viên và VĐV người Trung Quốc Sun Meichen. Kết quả là Ánh Viên đã chịu thua, giành HCB với thành tích 1 phút 56 giây 06.

Trước đó ở vòng loại, Ánh Viên về thứ 2 ở nội dung này, với thành tích 2 phút 02 giây 52. Ánh Viên không tung ra hết sức bởi cô muốn dành cho trận chung kết.


Thành tích của Ánh Viên ở nội dung 200m tự do nữ

Thành tích của Ánh Viên ở nội dung 200m tự do nữ

Bước vào phần thi chung kết với 7 đối thủ, Ánh Viên có cuộc đua tranh rất kịch tính với VĐV người Trung Quốc Sun Meichen. Tuy nhiên trong cả 4 lượt bơi ở nội dung 200m tự do, Ánh Viên đều kém hơn đối thủ một tích tắc. VĐV người Việt Nam nhận HCB với thành tích 1 phút 56 giây 06. Sun Meichen giành HCV với thành tích 1 phút 55 giây 57. Người giành HCĐ là VĐV Hong Kong, với thành tích 1 phút 58 giây 03.

Sau khi kết thúc nội dung 200m tự do, Ánh Viên sẽ tiếp tục bước vào nội dung 100m ngửa, với hy vọng sẽ có HCV.

Trong ngày hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam đã có thêm một HCV của Lê Quang Liêm, ở nội dung cờ tiêu chuẩn (cờ vua). Quang Liêm có cùng 5,5 điểm/7 ván nhưng hơn kỳ thủ Trung Quốc Lu Shanglei hệ số phụ.

Lê Quang Liêm giành HCV môn cờ vua
Lê Quang Liêm giành HCV môn cờ vua

Cũng trong ngày hôm nay, cơ thủ Nguyễn Quốc Nguyện đã giành HCV Billiards Carom 3 băng, sau khi thắng đối thủ Cho Jae Ho (Hàn Quốc) với tỷ số 40-19. Ở môn bơi nội dung 100m ngửa nam, Trần Duy Khôi giành HCĐ với thông số 52 giây 04. Trong khi đó ở nội dung 200m tự do nam, Nguyễn Hữu Kim Sơn chỉ về đích ở vị trí thứ 6.

Việt Long